Hàng trăm dân làng Trung Quốc theo dõi cảnh đưa tử tù ra pháp trường

Cuối tháng 9, cảnh sát Trung Quốc thi hành án tử hình đối với một sát thủ đâm chết 9 học sinh. Dân làng đổ xô ra xem cảnh đưa tử tù ra pháp trường.

Tử tù Zhao Zewei (ở giữa, hàng trước) đã bị tòa án trung cấp Yulin ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, kết án tử hình vào tháng 7 do tội dùng dao đâm chết 9 học sinh hồi tháng 4.

Tử tù Zhao Zewei (ở giữa, hàng trước) đã bị tòa án trung cấp Yulin ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, kết án tử hình vào tháng 7 do tội dùng dao đâm chết 9 học sinh hồi tháng 4.

Hàng trăm dân làng người Trung Quốc xếp hàng ngoài đường để theo dõi xe cảnh sát áp tải Zhao, 28 tuổi, tới pháp trường.

Pháp trường nằm ở phía xa xa.

Phiên tòa xử Zhao đã kết luận rằng động cơ gây án của Zhao là đáng khinh miệt và phương tiện gây án là tàn độc. Tòa án Tối cao Trung Quốc sau đó đã phê chuẩn bản án tử hình của tòa trung cấp.

Hiện trường vụ tấn công học sinh bằng dao vào ngày 27/4, với hậu quả 9 em chết, 4 em khác bị trọng thương và 8 em bị thương nhẹ.

Hung thủ đã bị bắt sau đó.

Tòa cho biết, Zhao bất mãn với cuộc đời và công việc. Y bực tức vì bị bạn bè cũ từng học cùng trường chế nhạo.

Và Zhao nuôi ý định trả thù. Nhưng y không gặp được bạn bè cũ nên đã quyết định tấn công các em học sinh thời nay.

Khu vực Mizhi, nơi xảy ra vụ tấn công bằng dao.

Trước vụ tử hình mới này, một bảo mẫu ở Hàng Châu (Trung Quốc) cũng đã bị hành quyết sau khi phạm tội cố tình phóng hỏa đốt căn hộ của chủ khiến cả gia đình 4 người thiệt mạng.

Mo Huanjing, 35 tuổi, bị Tòa án trung cấp Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang kết án tử hình hồi tháng 2 vì tội phóng hỏa và trộm cắp.

Trung Hiếu/VOV.VN
Nguồn: Daily Mail

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/hang-tram-dan-lang-trung-quoc-theo-doi-canh-dua-tu-tu-ra-phap-truong-823424.vov