Hàng trăm dân Venezuela thiếu ăn tràn sang biên giới Colombia

500 phụ nữ Venezuela thiếu ăn đã xông qua một cây cầu vào Colombia, bất chấp lệnh đóng cửa biên giới, để tìm kiếm các thực phẩm cơ bản và hàng hóa vốn rất khó thấy ở nhà.

Trang tin The Guardian cho biết, hôm qua (5/7), những người phụ nữ đến từ thị trấn Venezuela Urenã đã "hành quân" vượt qua hàng rào lực lượng cảnh sát quốc gia. Các binh sĩ đã đứng thành hàng rào để ngăn chặn những người phụ nữ vượt biên, nhưng họ đã phá vỡ phòng tuyến này, chạy qua cây cầu vào thành phố Cucuta của Colombia.

"Các phụ nữ Urenã quyết định đến cây cầu quốc tế để vượt qua biên giới vì chúng tôi không có thức ăn trong nhà, con em chúng tôi đang bị đói, cần rất nhiều thứ", một người phụ nữ cho biết.

Những người phụ nữ trên đã đổ về các chợ và các cửa hàng ở Colombia, thu gom giấy vệ sinh, bột, dầu ăn, bột ngô và nhiều mặt hàng khác mà ở Venezuela rất khó kiếm.

Người dân biểu tình vì thiếu thực phẩm ở San Cristobal, bang Tachira

Người dân biểu tình vì thiếu thực phẩm ở San Cristobal, bang Tachira

Do chênh lệch tỷ giá giữa đồng bolivar của Venezuela và đồng peso của Colombia, việc thiếu nguồn cung từ Colombia, những người phụ nữ vượt biên hôm qua đã phải mua các nhu yếu phẩm với mức giá cao hơn gấp 10 lần mức giá được bán chính thức tại quê nhà. Nhưng họ cho biết, những mặt hàng này hiện không thể kiếm được ở Venezuela.

Venezuela có nhiều dầu, nhưng luôn thiếu hụt các hàng hóa cơ bản và các loại thuốc thiết yếu. Những người chỉ trích Tổng thống Nicolás Maduro cho rằng nguyên nhân là do sự quản lý kinh tế yếu kém, nhưng những người ủng hộ Chính phủ nói rằng, việc các kệ hàng trống trơn là vì "cuộc chiến kinh tế" chống lại chính phủ.

Tháng 8 năm ngoái, ông Maduro đã ra lệnh đóng cửa đường biên giới dài hơn 2.200km và trấn áp những kẻ buôn lậu ở khu vực biên giới. Dân buôn lậu đã bán rất nhiều hàng hóa được trợ cấp lớn ở Venezuela sang Colombia.

Sau đó, ông Maduro tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực biên giới, trục xuất hơn 1.300 người Colombia sinh sống bất hợp pháp tại Venezuela. Khoảng 19.000 người Colombia khác còn lại do lo sợ bị trục xuất đã gấp rút về nước, gây ra một cuộc khủng hoảng di trú ngắn ở Colombia và đẩy căng thẳng giữa hai nước láng giềng lên cao.

Tuần trước, Bộ trưởng quốc phòng Colombia và Venezuela đã gặp mặt nhằm khởi động các cuộc đàm phán an ninh biên giới, với hi vọng sớm mở lại các cửa khẩu biên giới chính thức giữa hai nước.

Vân An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/839831/hang-tram-dan-venezuela-thieu-an-tran-sang-bien-gioi-colombia