Hàng trăm hộ dân xã Tô Hiệu ngừng kinh doanh vì phải cách ly y tế

Sau khi phát hiện 10 ca nhiễm COVID-19 tại xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín, Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành căng dây cách ly, khiến hàng trăm hộ kinh doanh tại phố Tía, xã Tô Hiệu phải tạm ngừng kinh doanh.

Liên quan đến ổ dịch ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín đã phong tỏa tạm thời phố Tía, thôn Tử Dương và 2 thôn An Duyên, Đông Duyên (những nơi có F0).

Video và hình ảnh hàng trăm hộ xã Tô Hiệu ngừng kinh doanh do cách ly y tế:

Nhiều cửa hàng tại dọc theo quốc lộ 1A đoạn qua địa phận phố Tía xã Tô Hiệu phải đóng cửa tạm ngừng kinh doanh.

Nhiều cửa hàng tại dọc theo quốc lộ 1A đoạn qua địa phận phố Tía xã Tô Hiệu phải đóng cửa tạm ngừng kinh doanh.

Đoạn qua địa phận xã Tô Hiệu, lực lượng chức năng đã tiến hành căng dây cách ly tại cửa nhà dân.

Các cửa hàng vắng lặng do ảnh hưởng của việc cách ly phòng chống dịch.

Dọc khắp tuyến đường 1A, hàng chục chốt kiểm soát dịch COVID-19 được dựng lên tại các lối dẫn vào xã phố Tía xã Tô Hiệu.

Lực lượng y tế đi đến từng hộ dân để phun khử khuẩn.

Con đường mọi khi đông đúc giờ đây thưa thớt người qua lại.

Tại đây, lực lượng quân đội, y tế, công an luôn túc trực 24/24 để đảm bảo phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Việc di chuyển vào ra đều phải khai báo y tế.

Đến nay huyện có 10 trường hợp F0 (đều đã được chuyển viện điều trị); 326 trường hợp F1 đã cách ly tập trung và được lấy mẫu và đang chờ kết quả; 604 trường hợp F2.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/video/hang-tram-ho-dan-xa-to-hieu-ngung-kinh-doanh-vi-phai-cach-ly-y-te-20210508153323596.htm