Hàng trăm học sinh, giáo viên phải sơ tán, bịt khẩu trang vì khí lạ

Sự việc nghiêm trọng xảy ra tại Trường Mầm non An Khánh C (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) khiến tất cả giáo viên, học sinh tại trường này phải sơ tán khẩn cấp.

Cả trường sơ tán

Trao đổi với Dân Việt vào chiều nay (13.12), bà Nguyễn Thị Thu Nhàn – Hiệu trưởng Trường Mầm non An Khánh C xác nhận sự việc cô và trò trường hít phải khí lạ nên bị cay mắt, chảy nước mắt, khét đắng trong cổ họng gây ra hiện tượng khó thở.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 11.12, Trường Mầm non An Khánh C xảy ra hiện tượng có một khí lạ bay vào trường. Sự việc đã khiến 428 trẻ mầm non và 40 cán bộ, giáo viên của trường này phải sơ tán, sử dụng dụng cụ hỗ trợ để tránh hít phải khí độc.

Trường Mầm non An Khánh C - nơi xảy ra sự việc gần 500 học sinh, giáo viên phải sơ tán vì khí lạ bay vào trường.

“Chúng tôi nhận thấy mùi hơi khó chịu với các cô và trẻ. Ngay khi phát hiện, nhà trường xử lý sơ tán, đưa các cháu về phòng lớp mới có kính, điều hòa để đỡ bị không khí lùa vào” – bà Nhàn nói.

Theo vị hiệu trưởng này, khi đưa các cháu vào các phòng kín có điều hòa, các cán bộ, giáo viên đã sử dụng khăn ướt, khẩu trang để đưa cho các cháu và giáo viên để ngăn hít phải khí lạ. Sự việc ngay lập tức được ban giám hiệu trường mầm non báo cáo lên chính quyền xã An Khánh để phối hợp xử lý.

“Lãnh đạo xã, công an xã, xã đội đi kiểm tra thì thấy đơn vị quân đội gần đó đang xử lý đống rác cháy. Không biết đống rác đó có lẫn gì dẫn đến mùi khó chịu như vậy. Các đơn vị đã kịp thời dập tắt ngay, trong vòng 1 tiếng thì không khí trở lại bình thường” – Hiệu trưởng Trường Mầm non An Khánh C thông tin.

Cũng theo bà Nhàn, sự việc đã khiến các 4 cháu học sinh có hiện tượng nôn trớ. 4 cô giáo cũng được xác định bị nôn, khó thở, có người bị chảy máu mũi và thậm chí có người phải đi Viện 103 cấp cứu do bị ngất. Trước sự việc nghiêm trọng, lãnh đạo xã An Khánh đã phối hợp đơn vị quân đội cử quân y, y tế sang trực tiếp trường để hỗ trợ cho các cô giáo và học sinh.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, các cô giáo đã khẩn trương đưa học sinh vào các phòng kín để tránh hít phải khí lạ, cùng đó là sử dụng khăn ẩm, khẩu trang bịt mũi.

“Đến hôm qua (12.12), các cháu và các cô đều đã đến trường bình thường. Trường hợp cô giáo bị ngất đưa đi viện cũng đã trở về nhà và tiếp tục công tác giảng dạy, chỉ số khám bình thường. Về việc khí lạ có ảnh hưởng tới sức khỏe của cô giáo và học sinh của nhà trường, các đơn vị liên quan đang khẩn trương làm rõ để trả lời chúng tôi” – Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Nhàn nói.

Là một trong 4 cô giáo trực tiếp bị ảnh hưởng bởi khí lạ, cô Phạm Thị Ngọ cho biết mình đã bị chảy máu mũi vào thời điểm xuất hiện khí lạ.

Theo cô giáo này, lúc xảy ra sự việc cô đang phụ trách lớp học sinh nhỏ. Khi chia thức ăn cho trẻ thì thấy mùi lạ, có mùi khét cháy. Tưởng đường dây điện có vấn đề, cô Ngọ chạy đến dập cầu dao tổng đường điện tuy nhiên mùi lạ vẫn sặc lên.

Hiện tại, phía Trường mầm non An Khánh C đang chờ kết quả trả lời từ các cơ quan chức năng về sự ảnh hưởng của khí lạ đối với cô và trò trường này.

“Lúc này tôi là người hô hào các cô chuyển trẻ vào các phòng kín, sau đó kiểm tra từng trẻ. Nhiều khả năng tôi hít phải hơi độc nên bị chảy máu mũi, đồng thời bị tụt huyết áp nên bác sĩ cho uống trà gừng” – giáo viên Ngọ nhớ lại.

Cô Ngọ cũng cho biết, nhà trường đã nhanh chóng di chuyển các cháu về phòng kín, bật điều hòa không khí, bật quạt, bịt khẩu trang và cho các cháu học sinh bịt khăn ẩm để tránh hít phải mùi lạ.

Người dân cũng cùng cảnh ngộ

Theo thông tin từ UBND xã An Khánh, cùng vào thời điểm các cô giáo và học sinh Trường Mầm non An Khánh C gặp khí lạ bay vào trường, trên địa bàn thôn An Thọ (xã An Khánh) cũng có 8 người dân bị ảnh hưởng, trong đó có 1 trẻ em.

Tất cả các trường hợp này đều được đưa đi điều trị tại Viện Quân y 103. “Đến 5h sáng 12.12, tất cả các bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và ra viện” – UBND xã An Khánh thông tin.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc này, phía chính quyền xã An Khánh cho biết, qua xác minh cho thấy tại khu vực Viện hóa học môi trường quân sự gần đó có một đống rác đang cháy là nguyên nhân gây ra hiện tượng khí lạ. UBND xã An Khánh hiện đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan để làm rõ sự việc.

Hình ảnh được người dân cung cấp cho PV ghi lại thời điểm đơn vị quân đội gần đó đốt rác vào ngày 11.12.

Trao đổi với PV, nhiều người dân thôn An Thọ khẳng định, họ đã bị khó thở và cảm giác khó chịu khi hít phải khí lạ. Nhiều gia đình đã phải đối phó bằng cách cho con cái và các thành viên gia đình vào phòng kín.

Ở một diễn biến khác, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức cho biết, đại diện đơn vị quân đội gần khu vực xảy ra hiện tượng có khí lạ đã nhận trách nhiệm và đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

Bách Thuận

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hang-tram-hoc-sinh-giao-vien-phai-so-tan-bit-khau-trang-vi-khi-la-830886.html