Hàng trăm học sinh lớp 7, 8 chưa được học tiếng Anh vì thiếu giáo viên

Nửa tháng qua (từ ngày khai giảng đến nay), hàng trăm học sinh 2 khối lớp 7,8 của Trường THCS Lý Tự Trọng (Hải Phòng) tự quản trong giờ học tiếng Anh vì không có giáo viên.

Học sinh lớp 7 Trường THCS Lý Tự Trọng tự quản với sự giám sát của 1 giáo viên môn khác trong giờ học môn tiếng Anh

Học sinh lớp 7 Trường THCS Lý Tự Trọng tự quản với sự giám sát của 1 giáo viên môn khác trong giờ học môn tiếng Anh

Phản ánh với Báo Người Lao Động, nhiều phụ huynh có con đang học lớp 7 và lớp 8 tại Trường THCS Lý Tự Trọng (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bức xúc cho biết từ đầu năm học 2019-2020 đến nay, các em học sinh chưa được dạy một tiết tiếng Anh nào. Trước tình trạng trên, các phụ huynh đã có ý kiến tới hội phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm nhưng việc học tiếng Anh vẫn chưa được triển khai.

"Đến giờ tiếng Anh thì các cháu tự quản với sự giám sát của 1 giáo viên môn khác. Chúng tôi rất lo vì tiếng Anh là môn quan trọng" - phụ huynh T.N.A. bày tỏ.

Theo bà Đào Thị Minh Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, hiện hơn 250 học sinh của 2 khối lớp 7, 8 của trường chưa được học tiếng Anh từ đầu năm học 2019-2020.

"Năm nay, chúng tôi có 15 lớp. Theo kế hoạch là mỗi lớp có 3 tiết tiếng Anh/tuần. Tổng số tiết là 45 tiết. Trong khi đó, trường chúng tôi hiện nay chỉ còn 1 giáo viên tiếng Anh. Giáo viên chỉ có thể dạy tối đa 19 tiết (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Chính vì thiếu giáo viên nên các em học sinh khối 7, 8 chưa được học" - bà Đào Thị Minh Phương phân trần.

Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng thông tin thêm: "Trong lúc đợi giáo viên về, chúng tôi chỉ còn cách bố trí giáo viên quản lý học sinh".

Một lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền cho biết đơn vị này đã tổ chức thi tuyển viên chức giáo viên tiếng Anh và đã tuyển được 3 người. "Do đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ theo quy định nên những người trúng tuyển chưa được phân về trường" - vị lãnh đạo quận Ngô Quyết nói.

Vị này cho biết thêm: "Theo Nghị định số: 161/2018/NĐ-CP, từ 15-1-2019, tại các trường chính thức không còn hình thức hợp đồng do hiệu trưởng ký kết không thông qua thi hoặc xét tuyển. Do đó, đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Trong khi đó, việc tuyển dụng viên chức từ khi Nghị định 161/NĐ-CP lại rất mất thời gian, đến vài tháng".

Trọng Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/hang-tram-hoc-sinh-lop-7-8-chua-duoc-hoc-tieng-anh-vi-thieu-giao-vien-20190918103021835.htm