Hàng trăm kg thuốc đặc trị ung thư nhập lậu bị tạm giữ

Qua quá trình theo dõi, lực lượng trinh sát thuộc C74 đã ập vào bắt giữ lô hàng thuốc tân dược nhập lậu có giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

Thông tin từ cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) bộ Công an vừa cho biết, cơ quan này đã khám phá vụ nhập lậu lô hàng thuốc đặc trị ung thư , tiểu đường… từ nước ngoài về Việt Nam.

Các lô thuốc tân dược đặc trị ung thư, tiểu đường bị niêm phong tạm giữ.

Theo Thượng tá Lê Thơm, Trưởng phòng 6 - C74, qua quá trình theo dõi, lực lượng trinh sát thuộc C74 phát hiện một xe tải lưu thông trên địa bàn xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành bám theo.

Chiếc xe tải lưu thông từ địa điểm trên về một ngôi nhà ở đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP.HCM. Khi chiếc xe dừng lại và tập kết hàng, lực lượng trinh sát của C74 phối hợp cùng Công an quận 4 ập vào kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 41 thùng tân dược, gồm 750kg là thuốc đặc trị ung thư, tiểu đường, tim mạch… ước tính có giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định rất có thể đây là nguồn thuốc nhập lậu nên đã tiến hành niêm phong toàn bộ để phục vụ công tác điều tra.

Theo lãnh đạo C74, các lô hàng tân dược được chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tạm nhập về Việt Nam thông qua đường cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất . Theo lịch trình, các lô hàng này sẽ được vận chuyển qua Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, sau khi vận chuyển đến biên giới, các lô hàng không được chuyển qua Campuchia mà quay ngược lại TP.HCM để tiêu thụ. Mục đích là nhằm trốn tránh việc xin giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hang-tram-can-thuoc-dac-tri-ung-thu-nhap-lau-bi-tam-giu-a325025.html