Hàng trăm nghìn người dân Iran tuần hành kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo

Ngày 11/2, hàng trăm nghìn người đã đổ ra đường tại thủ đô Tehran và các TP khác trên khắp Iran để kỷ niệm lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Cách mạng Hồi giáo Iran.

Hàng triệu người dân Iran ngày 11/2 đã tập trung tại quảng trường Azadi ở thủ đô Tehran để tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Cách mạng Hồi giáo Iran (11/2/1979 - 11/2/2019).

 Hàng triệu người dân Iran ngày 11/2 đã tập trung tại quảng trường Azadi ở thủ đô Tehran để tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Mehr

Hàng triệu người dân Iran ngày 11/2 đã tập trung tại quảng trường Azadi ở thủ đô Tehran để tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Mehr

Cùng ngày, nhiều cuộc mít tinh khác cũng được tổ chức tại các TP lớn và thị trấn trên lãnh thổ Iran.

Nhiều em bé cũng tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Tehran hôm 11/2. Ảnh: Presstv

Cách mạng Hồi giáo Iran bắt đầu từ cuối năm 1977 và kết thúc vào ngày 11/2/1979 với việc nhà vua Mohammad Rezza Pahlavi bị lật đổ, đưa Iran thoát khỏi chế độ quân chủ kéo dài 2.500 năm.

Ngưới dân tham gia tuần hành tại thủ đô Tehran. Ảnh: Presstv

Người dân ở TP Hamedan bất chấp thời tiết lạnh vẫn xuống đường tuần hành hôm 11/2 chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Mehr

Hàng triệu người dân Iran ngày 11/2 đã tập trung tại quảng trường Azadi ở thủ đô Tehran để tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Cách mạng Hồi giáo Iran (11/2/1979 - 11/2/2019). Ảnh: Tasnim

Nhiều phụ nữ tại TP Arak tham gia tuần hành hôm 11/2 kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh Mehr

Nguyễn Phương (Theo Presstv)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hang-tram-nghin-nguoi-dan-iran-tuan-hanh-ky-niem-40-nam-cach-mang-hoi-giao-336013.html