Hàng trăm nghìn người dự lễ tang lãnh đạo phe nổi dậy Ukraine

Theo phát ngôn viên của hội đồng nhân dân thành phố Donetsk, khoảng 120.000 người đã đến dự lễ tang của ông Alexander Zakharchenko, lãnh đạo nước tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) được hậu thuẫn bởi Nga.

Những người tới viếng lễ tang thể hiện sự đau buồn và bất ngờ vì vụ ám sát xảy ra ở ngay trung tâm thành phố.

Ông Zakharchenko, 42 tuổi, thiệt mạng trong một vụ nổ bom ở một quán cafe hôm 31/8, chỉ cách nơi cư trú của ông vài trăm mét.

Những kỷ vật của ông Zakharchenko được trưng bày tại sảnh chờ ở Nhà hát Opera và Ba lê Quốc gia tại trung tâm thành phố Donetsk.

Ông Zakharchenko, 42 tuổi, thiệt mạng trong một vụ nổ bom ở một quán cafe hôm 31/8.

Những người tới viếng lễ tang thể hiện sự đau buồn và bất ngờ vì vụ ám sát xảy ra ở ngay trung tâm thành phố. Trong dòng người tới tiễn đưa ông Zakharchenko còn có sự xuất hiện của ông Sergey Aksenov, người đứng đầu chính quyền Crimea và Nghị sĩ Nga Natalia Poklonskaya, cựu công tố viên Crimea.

Ảnh chân dung và hoa tưởng niệm được đặt tại hiện trường vụ nổ bom khiến nhà lãnh đạo DPR thiệt mạng.

Trước đó, cơ quan công quyền của DPR ngày 31/8 thông báo: "Nhà lãnh đạo DPR, ông Alexandr Zakharchenko đã chết do vụ nổ tại quán cà phê Separ. Ngoài ra, vụ nổ còn bị thương thêm ba người nữa, trong đó, Bộ trưởng Thu nhập và thuế (Bộ trưởng Bộ Tài chính) là ông Timofeev thì bị thương nặng”.

Khoảng 120.000 người tới tham dự lễ tang thủ lĩnh ly khai vùng Donetsk Alexander Zakharchenko.

Sau đó một nhà lập pháp của Hội đồng Nhân dân DPR là ông Vladislav Berdichevsky đã xác nhận các báo cáo về cái chết của lãnh đạo DPR Alexander Zakharchenko và cho biết rằng, cơ quan công lực đang điều tra về vụ nổ và truy bắt các thủ phạm gây ra vụ ám sát.

Nhiều người đặt hoa trước di ảnh của ông Zakharchenko.

Tổng thống Nga Vladimir Putin không ngần ngại lên án vụ ám sát ông Zakharchenko là hành động nhằm gây bất ổn miền Đông Ukraine và cần trừng trị những kẻ đứng sau.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng vụ đánh bom là sự khiêu khích của chính quyền Kiev nhăm ngăn chặn thỏa thuận hòa bình Minks được ký từ năm 2015. Thủ lĩnh phe ly khai vùng Donetsk vừa bị ám sát cũng chính là người đã ký vào thỏa thuận hòa bình Minks cùng với với ông Igor Plotnitsky, thủ lĩnh cộng hòa tự xưng vùng Lugansk, người bị lật đổ vào cuối năm 2017.

Nghị sĩ Nga Natalia Poklonskaya, cựu công tố viên Crimea tham dự lễ tang.

Theo giới quan sát, những cáo buộc của Nga không phải là điều vô lý, bởi đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ ám sát nhằm vào giới lãnh đạo của hai nhà nước tự xưng ở Donbass (ngoài DPR ra còn có LPR, tức là nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk).

Ông Zakharchenko là lãnh đạo cấp cao nhất của phe nổi dậy thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Vào hồi cuối tháng 4/2016, cũng đã có một âm mưu sám sát do chính quyền Ukraine tổ chức, nhằm vào ông Alexandr Zakharchenko, nhưng đã bị Bộ Nội vụ của DPR đập tan từ trong trứng nước.

Xem thêm >> Vành đai và Con đường: 'Bữa trưa không miễn phí' nhưng thực khách đều đã mắc nghẹn

Chu La

Theo BBC

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/hang-tram-nghin-nguoi-du-le-tang-lanh-dao-phe-noi-day-ukraine-20180504224212424.htm