Hàng trăm người dân ở Hải Phòng vây nhà máy phản đối gây ô nhiễm môi trường

Quá bức xúc vì khói độc và nước thải làm ảnh hưởng đời sống, hàng trăm người dân xã Lê Thiện (huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã 'vây' cổng Công ty cổ phần Thương binh Đoàn Kết, sản xuất tái chế nhựa để phản đối.

 Người dân tập trung phản đối Công ty cổ phần Thương binh Đoàn Kết gây ô nhiễm.

Người dân tập trung phản đối Công ty cổ phần Thương binh Đoàn Kết gây ô nhiễm.

Nhiều ngày nay, người dân thôn Kim Sơn, Xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng tập trung dựng lều bạt ở cổng Công ty cổ phần Thương binh Đoàn Kết chuyên sản xuất tái chế nhựa để phản đối công ty này gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều tối ngày 24/6 hàng trăm người dân thôn Kim Sơn kéo đến cổng Công ty cổ phần Thương binh Đoàn Kết, căng băng rôn, yêu cầu giám đốc công ty ra đối thoại với người dân và yêu cầu công ty phải chuyển sang hoạt động sản xuất khác.

Được biết, công ty mới đưa vào hoạt động chạy thử mới được hơn một tháng nhưng người dân thường xuyên có ý kiến lên chính quyền địa phương vì việc ô nhiễm môi trường. Lúc đỉnh điểm người dân đã kéo hàng vài chục người lên xã để phản đối với chính quyền địa phương.

Bà Lê Minh Hồng người dân thôn Kim Sơn bức xúc nói: Công ty nấu nhựa bốc mùi, người dân chúng tôi hít phải hơi ấy già trẻ lớn bé không chịu được. Khi hít phải hơi đó thì tức ngực khó thở, đêm ngày hôm qua và ngày hôm kia họ mở hết công suất, cả làng già trẻ lớn bé không ai ngủ được cho nên dân tình bức xúc mới ra đây, đề nghị công ty chuyển đổi sang nghành nghề khác.

Về nguồn nước từ người dân chúng tôi cho đến gần như cả thành phố dùng nguồn nước này, mà công ty toàn thải ra toàn nước bẩn nên chúng tôi ra đây đồng tình đoàn kết lại đòi hỏi công ty trả lại môi trường xanh sạch đẹp cho nhân dân chúng tôi.

“Chúng tôi yêu cầu công ty ra đối thoại trực tiếp với người dân chúng tôi, Chỉ khi nào công ty có câu trả lời thỏa đáng chúng tôi mới không ra đây phản đối nữa. Hai ngày hôm nay thời tiết oi bức, khi hít phải khí độc do nhà máy thải ra, chúng tôi cứ buồn nôn, khó thở. Chúng tôi mới bức xúc kéo nhau ra, từ chiều nay chúng tôi không cho xe vào công ty nữa.

Yêu cầu công ty muốn làm gì thì làm không được tái chế đốt nhựa gây ô nhiễm môi trường nữa. Trước kia công ty làm sắt chúng tôi không hề có ý kiến nhưng đến giờ công ty làm như này cá chết, bèo chết, già trẻ kêu không thể nào ngủ được có nhà trẻ con cứ nôn một ngày tới vài lần, bố mẹ phải gửi về bà ngoại”, bà Phạm Thi Gắng, thôn Kim Sơn cho biết.

Ông Phạm Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Lê Thiện đã yêu cầu đại diện Công ty cổ phần thương binh Đoàn Kết đối thoại với người dân và cam kết khi nào có kết luận của cơ quan chức năng cũng như hoàn thiện giấy tờ thủ tục và được cơ quan đồng ý mới hoạt động trở lại.

Được biết ngày 18/6/2019 tại cuộc họp với UBND xã Lê Thiện và một số người dân tại hội trường UBND xã, giám đốc Công ty Đoàn Kết đã cam kết “Trong quá trình chạy thử công ty có sai sót xả nước thải ra ngoài, Công ty xin nhận khuyết điểm và sẽ khắc phục 100% các điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra và cam kết những điểm mà đoàn kiểm tra chỉ ra không đủ điều kiện hoạt động, công ty sẽ không hoạt động mà chỉ hoạt động khi thành phố và đoàn kiểm tra đánh giá đủ điều kiện hoạt động”.

Người dân tập trung cả đêm để phản đối.

Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết; đánh giá tác động môi trường của công ty do Sở Tài nguyên môi trường tham mưu cho UBND thành phố. Về đánh giá tác động này chúng tôi đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường, khi doanh nghiệp đó chưa đảm bảo các yếu tố về môi trường thì quan điểm của UBND huyện sẽ cho dừng hoạt động khi nào đủ điều kiện mới được hoạt động trở lại. Nhằm ổn định tình hình chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân về để các cơ quan chức năng vào làm việc.

Ngày 27/6/2019, UBND huyện An Dương có văn bản chỉ đạo vụ việc. Cụ thể: Giao UBND xã Lê Thiện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân địa phương tự tháo dỡ lều bạt, vật chăn; không tập trung đông người trước công ra vào của Công ty Cổ phần Thương binh Đoàn kết để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; Giao Công an huyện kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình, thiết lập hồ sơ, xử lý nghiêm đối với hành vi gây ảnh hưởng an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự; Giao Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra việc khắc phục các tồn tại của Công ty Cổ phần Thương binh Đoàn Kết theo Biên bản kiểm tra ngày 17/6/2019;

Yêu cầu Công ty Cổ phần Thương binh Đoàn Kết khắc phục ngay những tồn tại theo Biên bản kiểm tra ngày 17/6/2019; ngừng các hoạt động sản xuất, thực hiện đúng cam kết tại Văn bản số 16 ngày 26/6/2019 của Công ty Cổ phần Thương binh Đoàn Kết.

Khánh An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/hang-tram-nguoi-dan-o-hai-phong-vay-nha-may-phan-doi-gay-o-nhiem-moi-truong-72036.html