Hàng trăm người dân tộc thiểu số ở Phú Thọ được khám sức khỏe

Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, vừa tổ chức tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, người cao tuổi nhằm nâng cao tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, huyện Tân Sơn, Phú Thọ đã ban hành các kế hoạch thực hiện.

Ngày 5/10, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn ban hành kế hoạch thực hiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại các xã, khu có điều kiện khó khăn trong huyện.

Ngày 9/10, kế hoạch thực hiện chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ trẻ em, nâng cao tuổi thọ các xã có điều kiện khó khăn tại các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2023, cũng được ban hành.

Chương trình tư vấn khám sức khỏe vị thành niên, tiền hôn nhân, người cao tuổi nhằm nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Tân Sơn diễn ra tại xã Thu Ngạc trong 2 ngày 11-12/10.

Nam, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số, miền núi được tư vấn sức khỏe trước khi kết hôn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại buổi khám, 300 người cao tuổi và 55 người khám tiền hôn nhân được khám sức khỏe tổng quát, làm các xét nghiệm cơ bản như xét nghiệm nước tiểu, đường huyết, công thức máu…

Người dân cũng được xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền như HIV, viêm gan B, giang mai... Các thầy thuốc tuyên truyền, vận động phụ nữ khám thai định kỳ tại cơ sở y tế, tư vấn kiến thức chăm sóc thai kỳ và cho phụ nữ mang thai. Qua các chương trình, hỗ trợ cung cấp dịch vụ tầm soát trước và sau sinh; hỗ trợ thực hiện chăm sóc sau sinh và trẻ sơ sinh tại nhà.

Tân Sơn là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh Phú Thọ. 83,5% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao. Lãnh đạo UBND huyện cho biết các lĩnh vực, trong đó có y tế và chăm sóc sức khỏe vùng dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm, chú trọng hỗ trợ y tế cơ sở, nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho người dân.

Trung tâm y tế huyện đã huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thêm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại; chú trọng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút được nhiều cán bộ có chuyên môn, cử nhiều lượt cán bộ theo học các lớp đào tạo chuyên sâu để tăng cường chất lượng phục vụ người dân. Cùng với đó, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại cũng được đầu tư như máy chụp cắt lớp vi tính, máy nội soi tiêu hóa, hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, máy gây mê kèm thở...

Minh An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phu-tho-hang-tram-nguoi-dan-toc-thieu-so-huyen-tan-son-duoc-kham-suc-khoe-2202027.html