Hàng trăm người dân xếp hàng đợi xét nghiệm nhanh COVID-19 có kết quả trong 10 phút ở Hà Nội

Sáng 1/4, tại khu vực trường THCS Đống Đa, Hà Nội, hàng trăm người dân đã xếp hàng đợi đến lượt để tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19.

Sáng 1/4, tại điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 có kết quả trong 10 phút tại trường THCS Đống Đa (đường Lương Định Của, quận Đống Đa, Hà Nội), hàng trăm người dân đứng đợt xét nghiệm kéo dài từ đường Lương Định Của vào đến trong trường.

Sáng 1/4, tại điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 có kết quả trong 10 phút tại trường THCS Đống Đa (đường Lương Định Của, quận Đống Đa, Hà Nội), hàng trăm người dân đứng đợt xét nghiệm kéo dài từ đường Lương Định Của vào đến trong trường.

Do lượng người đến đợi xét nghiệm đông nên lực lượng công an và bảo vệ dân phố làm việc tại đây luôn nhắc nhở mọi người giữ đúng khoảng cách an toàn là 2 mét theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Mặc dù mọi người đến đợi xét nghiệm đông nhưng ai cũng giữ đúng khoảng cách an toàn là 2 mét.

Bên trong khuôn viên trường THCS Đống Đa có hàng trăm người đợi xét nghiệm, lực lượng y tế làm việc tại đây hoạt động liên tục.

Để việc xét nghiệm diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo an toàn, các nhân viên y tế sẽ gọi từng số đã phát trước đó tương ứng với tường người.

Tại bàn khai báo y tế, đều có các nhân viên y tế hướng dẫn và việc làm này diễn ra trong giây lát.

Hàng chục người đứng đợi trước cửa của các điểm lấy máu xét nghiệm. Trước đó, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết: Đây là lần đầu tiên thành phố Hà Nội triển khai xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cộng đồng. Bộ xét nghiệm do Hàn Quốc sản xuất, thông qua lấy mẫu máu cho kết quả nhanh trong 10 phút.

Nữ lao công đứng đợi đến lượt vào lấy máu xét nghiệm. Theo ông Khổng Minh Tuấn, việc xét nghiệm nhanh trên diện rộng rất quan trọng để phát hiện sớm các ca đương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó tiến hành khoanh vùng dịch.

Trao đổi với PV trong sáng nay (1/4), ông Nguyễn Đức Tuấn- Giám đốc Trung tâm y tế quận Đống Đa cho biết: Do lượng người đến xét nghiệm trong sáng nay đông nên đơn vị đã tăng cường đến 8 bàn với 16 xét nghiệm. Trong đó, các xét nghiệm được tăng cường từ các đơn vị khác quanh khu vực quận Đống Đa.

Theo ông Tuấn, việc lượng người đến xét nghiệm tăng đột biến trong sáng nay là do nắm bắt được thông tin về điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại điểm trường THCS Đống Đa. Hầu hết những người đến xét nghiệm trong ngày hôm qua và sáng nay (1/4), đều liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Việc lấy mẫu máu diễn ra hết sức nhanh chóng, thuận tiện. Những người tới xét nghiệm chủ yếu là người đã từng chăm sóc người thân ở Bệnh viện Bạch Mai hoặc lái xe, nhân viên y tế... đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ 10/3 đến nay.

Theo ông Tuấn, quy trình thực hiện xét nghiệm gồm lấy xếp hàng, lấy số, khai báo y tế và lấy máu làm xét nghiệm.

Giây lát nghỉ ngơi hiếm hoi của nhân viên y tế sau nhiều giờ làm việc liên tục. ông Tuấn cho hay, hiện tại số lượng người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai rất lớn và chưa có số liệu thống kê chính xác.

Thời gian từ khi lấy máu đến lúc có kết quả là 10 phút.

Nhiều người tỏ ra lo lắng trong khi đứng đợi kết quả.

Hoàng Hải

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hang-tram-nguoi-dan-xep-hang-doi-xet-nghiem-nhanh-covid-19-co-ket-qua-trong-10-phut-o-ha-noi-820201411336971.htm