Hàng trăm người gấp rút dựng nhà cho người dân vùng sạt lở đất kinh hoàng khiến 22 người chết, mất tích

13 căn nhà đã được bàn giao trước Tết, hàng trăm công nhân vẫn đang gấp rút hoàn thành 26 căn còn lại để sớm bàn giao cho bà con vùng sạt lở Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Sau Tết Nguyên đán, hàng trăm công nhân quay lại “đại công trường” khu tái định cư Trà Leng để xây dựng 26 ngôi nhà còn lại cho bà con vùng sạt lở thôn 1 và thôn 2.

Sau Tết Nguyên đán, hàng trăm công nhân quay lại “đại công trường” khu tái định cư Trà Leng để xây dựng 26 ngôi nhà còn lại cho bà con vùng sạt lở thôn 1 và thôn 2.

Trước Tết, 13 căn nhà đã hoàn thành và được bàn giao. Mỗi căn có hai phòng ngủ, một phòng khách, mái lợp tôn…

Vị trí xây dựng là bãi đất an toàn với diện tích 6ha, cách UBND xã Trà Leng khoảng 800m.

Khu vực này được phân 80 lô đất, mỗi lô có diện tích 200m2.

Dù thời tiết miền núi nắng nóng hay mưa phùn, hàng trăm công nhân vẫn miệt mài với công việc xây nhà.

Cuộc “tái thiết” giữa đại ngàn đang được gấp rút hoàn thành để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Văn Mai (công nhân xây dựng) cho biết, ban ngày các công nhân làm liên tục, còn đội nào gấp sẽ chia nhau làm ban đêm.

“Các nạn nhân trong vụ sạt lở đã chịu quá nhiều mất mát, đau thương. Chúng tôi không biết giúp đỡ thế nào, chỉ có thể ra sức làm việc để sớm hoàn thành nhà cửa cho bà con ổn định cuộc sống…”, anh Mai tâm sự.

Trao đổi với PV, ông Phan Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho hay, sau Tết, các công nhân tiếp tục hoàn thành thêm 26 căn nhà cho người dân.

“Những ngôi nhà này dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4. Hai ngày nay ở Trà Leng tuy có mưa nhưng nhìn chung thời tiết tương đối thuận lợi. Một ngày có hơn 200 công nhân khẩn trương xây dựng để bà con sớm có nhà mới ổn định cuộc sống…”, ông Cường nói thêm.

Cuối tháng 10 năm ngoái, do ảnh hưởng của mưa bão, xã Trà Leng đã xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng làm 9 chết và 13 người hiện vẫn đang mất tích.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/doi-thuong/quang-nam-gap-rut-hoan-thanh-khu-tai-dinh-cu-cho-ba-con-sat-lo-tra-leng-279848.html