Hàng trăm người Na Uy khiếu kiện chính phủ về tiếng ồn của tiêm kích F-35

Không chỉ ở Đan Mạch, giờ đây người dân Na Uy cũng bắt đầu phàn nàn và muốn chính phủ bồi thường vì tiếng ồn quá lớn do máy bay chiến đấu F-35 gây ra.

Chiến đấu cơ F-35 của Không quân Na Uy. Ảnh: Sputnik

Máy bay F-35 có động cơ mạnh hơn các máy bay chiến đấu trước đây mà Không quân Na Uy từng sử dụng nên đã gây ra tiếng ồn lớn hơn đáng kể.

Đài Sputnik đưa tin những người sống gần căn cứ quân sự tại Orlandet, hạt Trondelag, cho rằng tiếng ồn phát ra từ các máy bay chiến đấu F-35 mới của Na Uy là quá lớn nên nhà nước cần phải bồi thường cho họ.

Luật sư Arild Paulsen tiết lộ với đài truyền hình quốc gia NRK: “Chúng tôi sẽ khởi kiện và yêu cầu bồi thường theo Đạo luật Vùng lân cận”.

Các phép tính chỉ ra rằng lượng tiếng ồn trên 60dB hiện nay đã tăng gấp ba lần so với năm 2010 trước khi thỏa thuận mua F-35 được ký kết, trong khi lượng tiếng ồn trên ngưỡng 67dB đã tăng gấp bốn lần.

Việc người dân đòi bồi thường về tiếng ồn của máy bay đã từng có tiền lệ. Năm 2006, cư dân xung quanh sân bay của vùng Oslo đã được Tòa án Tối cao phán quyết mức bồi thường trung bình từ 23.000 - 35.000 USD cho mỗi hộ dân.

Cho đến nay, Na Uy đã nhận được 24 máy bay chiến đấu F-35. 10 chiếc khác đang được sử dụng để đào tạo phi công tại Mỹ. Tổng cộng, Na Uy sẽ mua 52 máy bay chiến đấu F-35, trở thành vụ mua sắm quân sự lớn nhất trong lịch sử của nước này.

Trước đó, vấn đề tiếng ồn tương tự cũng đã phát sinh tại quốc gia đồng hương Bắc Âu là Đan Mạch, nơi đã mua 27 chiếc F-35.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hang-tram-nguoi-na-uy-khieu-kien-chinh-phu-ve-tieng-on-cua-tiem-kich-f35-20220331171133818.htm