Hàng trăm người thương vong trong cơn bão cát kinh hoàng tại Ấn Độ

Ngày 3-5, hơn 90 người chết, 143 người bị thương trong các trận bão cát kinh hoàng quét qua miền bắc Ấn Độ.

Hơn 90 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương khi một cơn bão cát tấn công bang Rajasthan và Uttar Pradesh vào chiều 2-5. Riêng tại bang Uttar Pradesh đã có 60 người thiệt mạng do những trận bão cát kinh hoàng

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là huyện Agra, nơi có 36 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Nhân viên cứu hộ Sanjay Kumar cho biết: các huyện Bijnor, Bareli, Saharanpur, Pilibhit, Firozabad, Chitrakoot, Muzaffarnagar, Rae Bareli và Unnao cũng bị ảnh hưởng

27 người thiệt mạng tại ba huyện của bang Rajasthan sau khi một đám mây giông cát bụi bốc cao kèm theo mưa lớn trong đêm ngày 2 rạng sáng 3-5. Một số ngôi nhà bị sập, nhiều cột điện và cây cối bị nhổ rễ trong trận bão cát ở Rajasthan

Theo thống kê có 12 người thiệt mạng ở Bharatpur, 10 nạn nhân ở Dholpur và 5 người khác ở Alwar. Đại diện cơ quan ứng phó thiên tai và cứu trợ, ông Hemant Kumar Gera cho biết, các gia đình có người thiệt mạng và tài sản bị mất sẽ được chính phủ hỗ trợ

Nhiều trường học và cơ sở công cộng phải đóng cửa. Hiện các đội được gửi tới các địa điểm để tìm người mất tích

Rajasthan là bang có diện tích lớn nhất Ấn Độ. Phần lớn bằng này nằm trên sa mạc Thar hay còn gọi là sa mạc Rajasthan nên thường xuyên hứng chịu bão cát, gây thiệt hại nặng nề tới cuộc sống người dân

Hoàng Tiến (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/hang-tram-nguoi-thuong-vong-trong-con-bao-cat-kinh-hoang-tai-an-do/766453.antd