Hàng trăm người xếp hàng để 'giải cứu' gà đồi Chí Linh ở Hà Nội

Chưa đến giờ xe gà bán giải cứu nhưng hàng trăm người dân tại khu vực đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã đứng xếp hàng đợi xe đến để giải cứu gà đồi Chí Linh (Hải Dương).

Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 12g ngày 4-3, có người dân ở khu vực đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã đến 411 Tam Trinh để đứng xếp hàng chờ giải cứu gà đồi từ Chí Linh, Hải Dương chuyển lên.

Một người dân ở gần khu vực cho biết, ngày hôm qua bà được mọi người thông tin có giải cứu gà đồi Chí Linh tại 411 Tam Trinh, do vậy, hôm nay, bà đến sớm, xếp hàng đầu để mua 2 con gà.

Chiều 4-3, trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Thảo, ở Kim Thành, Hải Dương, người bán gà đồi Chí Linh tại đường Tam Trinh cho biết, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của nhân dân địa phương, những người trồng trọt, chăn nuôi gặp khó khăn khi không tiêu thụ được sản phẩm. Xuất phát từ thực tiễn đó cùng với sự giúp đỡ của một số người đồng hương Hải Dương tại Hà Nội, bà đã vận chuyển gà đồi Chí Linh từ Hải Dương lên Hà Nội bán cho người dân nơi đây. “Chúng tôi đều phải làm các xét nghiệm Covid-19 cũng như các giấy tờ liên quan. Sau đó, đi thu mua của các hộ gia đình có gà quá lứa không xuất bán được rồi vận chuyển lên 411 Tam Trinh để nhờ bà con nhân dân nơi đây giải cứu”, bà Thảo cho hay.

Vào khoảng 14g, xe gà giải cứu từ Chí Linh Hải Dương đã đến địa chỉ 411 Tam Trinh để phục vụ khách hàng.

Bà Thảo cho biết thêm, mỗi ngày bà bán 2 lần tại địa điểm này, vào 4g và 14g hàng ngày. Mỗi đợt bà chuyển lên 2 xe gà với khoảng 900 con. Giá bán mỗi cân là 50 nghìn đồng/kg. Sau 5 ngày bán hàng, bà đã tiêu thụ được khoảng 20 tấn gà. Tùy vào lượng người dân xếp hàng nhiều hay ít mà bà bán mỗi người 2 con hoặc 1 con.

Theo bà Thảo, để được bán hàng tại đây, bà đã gửi toàn bộ giấy tờ liên quan để nhờ một số người đồng hương tại phường lên xin phép cơ quan chức năng. Bà xin cảm ơn các cấp chính quyền ở Hải Dương cũng như quận Hoàng Mai tạo điều kiện cho bà bán hàng giải cứu cho người dân nuôi gà đồi Chí Linh.

Nhóm bán gà gồm nhiều người, hai người chuyên buộc gà, một người chuyên cân gà, một người tính tiền, một người trả tiền và người còn lại đưa gà cho khách mua.

Mỗi người xếp hàng sẽ được mua 2 con gà, tùy vào số cân khác nhau sẽ trả lượng tiền khác nhau. Ai không xếp hàng sẽ được chỉ ra hàng xếp, không bán cho người chen ngang.

“Hiện tại, giá gà xuất chuồng ở Chí Linh vẫn rất thấp nên chúng tôi vẫn tiếp tục vận chuyển lên Hà Nội để "giải cứu" gà. Khi nào giá xuất chuồng ở Chí Linh tăng lên phù hợp thì chúng tôi sẽ dừng thu mua và bán giải cứu tại Hà Nội”, bà Thảo nhấn mạnh.

Người dân ở khu vực rất vui mừng khi đi giải cứu gà đồi Chí Linh, giúp bà con ở Hải Dương bớt khó khăn.

Mọi người đều vui vẻ, vừa mua được gà ngon giá rẻ lại giải cứu gà giúp bà con ở Hải Dương.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hang-tram-nguoi-xep-hang-de-giai-cuu-ga-doi-chi-linh-o-ha-noi-230132.html