Hàng trăm phách gỗ không rõ nguồn gốc trong nhà máy thủy điện

Công an phát hiện xe tải chở gỗ không rõ nguồn gốc vào thủy điện Sông Tranh 3 nên tiến hành kiểm tra. Tại nhà điều hành thủy điện, công an phát hiện thêm hàng trăm phách gỗ khác.

Ông Trần Triều Hổ, Trưởng công an xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước (Quảng Nam), cho biết đang điều tra vụ việc ôtô tải vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc vào chứa tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 3.

Hàng trăm phách gỗ các loại được phát hiện trong nhà máy Thủy điện Sông Tranh 3. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 20h ngày 29/11, Công an xã Tiên Lãnh tuần tra và phát hiện ôtô tải biển số Đà Nẵng có dấu hiệu nghi vấn nên theo dõi. Lực lượng chức năng phát hiện xe tải đi vào khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 nên đã tiến hành kiểm tra.

Qua triểm tra, công an phát hiện trên xe có hàng trăm phách gỗ nhiều chủng loại khác nhau, ước tính hơn 4 m3. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Mai Tiến Thành (50 tuổi) khai chở cho ông Lê Huy Tiệp, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 3.

Tất cả số gỗ trên đều không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Tiếp tục kiểm tra bên trong nhà máy thủy điện, lực lượng chức năng phát hiện thêm hàng chục phách gỗ các loại (chưa xác định được chủng loại).

Ông Tiệp thừa nhận số gỗ trên của mình, tuy nhiên ông Tiệp cho hay số gỗ trên được ông vớt từ lòng hồ thủy điện trong quá trình tích nước nên cho công nhân vớt lên.

Vụ việc được công an xã Tiên Lãnh báo cáo lên Công an huyện Tiên Phước.

Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 3 (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-tram-phach-go-khong-ro-nguon-goc-trong-nha-may-thuy-dien-post896508.html