Hàng trăm phần quà ý nghĩa đến với người nghèo

Trong 2 ngày 11 và 12/4, các đơn vị, nhà hảo tâm, DN đã trao hàng trăm phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo trên địa bàn tỉnh nhằm giúp họ vượt qua khó khăn do dịch COVID-19.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh phát cơm tặng bệnh nhân tại BV Lê Lợi. Ảnh: CẨM NHUNG

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh phát cơm tặng bệnh nhân tại BV Lê Lợi. Ảnh: CẨM NHUNG

• Bộ CHQS tỉnh phối hợp với chùa Từ Quang (102, Hạ Long, TP.Vũng Tàu) tổ chức nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Lê Lợi. 300 suất cơm với các món: canh, rau xào, thịt kho đã được CB, CS Bộ CHQS tỉnh trao tận tay các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi. Chi phí do CB, CS Bộ CHQS tỉnh và phật tử chùa Từ Quang đóng góp. Dịp này, Bộ CHQS tỉnh còn tặng 100 phần quà (gồm 10kg gạo, 1 thùng mì) cho người lao động nghèo, người có hoàn khó khăn trên địa bàn các phường: 1, 2, 3 (TP. Vũng Tàu).

• UBND huyện Xuyên Mộc đã trao 211 phần quà, mỗi phần trị giá 600 ngàn đồng (gồm 10kg gạo, 1 thùng mì và 200 ngàn đồng tiền mặt) đến người bán vé số, người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở TT.Phước Bửu và các xã: Bình Châu, Bàu Lâm. Chi phí do CB, CC Văn phòng UBND huyện Xuyên Mộc và các nhà hảo tâm đóng góp.

• UBMTTQVN TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ phối hợp Đoàn TN, Hội LHPN thị trấn tặng 64 phần quà (gồm 1 suất ăn sáng, 5 khẩu trang vải và 200.000 đồng tiền mặt) cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn. Ngoài ra, Đoàn TN, Hội LHPN thị trấn còn may tặng 680 khẩu trang vải cho các tiểu thương, người dân tại chợ Phước Hải. Chi phí do các nhà hảo tâm tài trợ.

• Chi đoàn Văn phòng Tỉnh Đoàn, Ngân hàng Vietcombank và Đoàn TN Công an TP.Bà Rịa phối hợp tặng 68 phần quà (gồm gạo, mì, nước rửa tay sát khuẩn, thực phẩm thiết yếu) tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở TT. Long Hải, huyện Long Điền. Trước đó, Tỉnh Đoàn cũng vận động các nhà hảo tâm tặng 400 phần quà (mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng) cho người nghèo các địa phương trong tỉnh.

• UBMTTQVN TT.Long Hải (huyện Long Điền) đã trao 50 phần quà cho các đối tượng nghèo, người bán vé số trên địa bàn thị trấn. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm 5kg gạo, 1 thùng mì gói và một số nhu yếu phẩm khác. Tổng chi phí 15 triệu đồng do một mạnh thường quân trên địa bàn thị trấn tài trợ.

• Nhóm Vung Tau City Hash House Harriers (chạy bộ Vũng Tàu) đã trao 50 phần quà (8kg gạo/phần, trị giá hơn 150 ngàn đồng/phần) cho người nghèo đang sinh sống trên địa bàn Phường 2, TP. Vũng Tàu. Chi phí do các thành viên trong nhóm đóng góp và vận động từ các nhà hảo tâm.

• Chủ tiệm Cơm chay Ngọc Thành (104, Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) đã trao tặng 200 phần quà (gồm 5kg gạo, 1 gói mì, 1 chai nước tương) cho người lao động nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bà Rịa.

Nhóm PV THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202004/hang-tram-phan-qua-y-nghia-den-voi-nguoi-ngheo-896851/