Hàng trăm phóng viên leo thang, thức xuyên đêm đưa tin tại ga Đồng Đăng

Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) là địa điểm đầu tiên đón đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sau khi qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc, để thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Tối ngày 25/2, hàng trăm phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã có mặt tại ga tàu hỏa Đồng Đăng, thức xuyên đêm sẵn sàng đưa tin khi nhà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam trước ngày diễn ra hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức ở Hà Nội từ 27-28/2 sắp tới, ga Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã được chỉnh trang từ nhiều ngày trước.

Chiều 25/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thị sát công tác đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại đây.

Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của hàng trăm phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí, đài truyền hình trong và ngoài nước đã túc trực ở đây từ sáng 25/2, họ sẽ thức xuyên đêm để có thể kịp thời đưa tin về sự kiện lịch sử này.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin về không khí tác nghiệp của các nhà báo trước giờ G:

Rất đông phóng viên có mặt tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) để đưa tin về sự kiện.

Những chiếc thang cao 2 - 3m được trưng dụng để chuẩn bị đưa những thông tin, hình ảnh nhanh nhất, rõ nét nhất tới độc giả.

Lực lượng cảnh sát, đặc công, công an... được triển khai và túc trực xuyên đêm.

Những suất cơm miễn phí của Ban quản lý ga dành cho các phóng viên có mặt ở hiện trường tác nghiệp.

Thời tiết có mưa nhỏ nên những thiết bị được bao bọc kỹ càng.

Một phóng viên Hàn Quốc tranh thủ gọi điện về nhà.

Để có góc nhìn thuận lợi các phóng viên phải chấp nhận bỏ tiền thuê thang từ người dân quanh khu vực. Tất cả sẵn sàng đưa tin về sự kiện.

Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-tram-phong-vien-leo-thang-thuc-xuyen-dem-dua-tin-tai-ga-dong-dang-a423504.html