Hàng trăm sản vật vùng miền 'góp mặt' tại triển lãm thương mại ở Thành phố Vinh

Thạch đen Cao Bằng, cá kho làng Vũ Đại, tré Huế, kẹo cau Huế, mắm nhum Quảng Ngãi, cu đơ Hà Tĩnh, bò giàng Tương Dương… là những đặc sản có mặt tại Triển lãm xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch diễn ra tại thành phố Vinh trong 2 ngày 24 và 25/3.

Tham gia triển lãm lần này có 10 tỉnh thành gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Nam với 9 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh tham gia. Ảnh: Thanh Phúc

Triển lãm trưng bày 3 lĩnh vực bao gồm: Đầu tư, thương mại, du lịch. Cụ thể: Các sản phẩm công nghiệp chủ lực; các sản phẩm đặc sản vùng miền, các sản phẩm OCOP, các sản phẩm xuất khẩu và có tiềm năng xuất khẩu, giới thiệu các điểm đến, các thông tin về thu hút đầu tư. Ảnh: Thanh Phúc

Các gian hàng được trình bày đẹp mắt với điểm nhấn mang đậm bản sắc bản địa, thu hút sự quan tâm của các đại biểu, của người dân địa phương. Trong ảnh: Gian hàng đậm bản sắc của tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thanh Phúc

Các đặc sản vùng miền như: Thạch đen Cao Bằng, cá kho làng Vũ Đại, tré Huế, kẹo cau Huế, mắm nhum Quảng Ngãi, cu đơ Hà Tĩnh, bò giàng Tương Dương… góp mặt tại triển lãm đã góp phần quảng bá thương hiệu. Đây là một hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng để tìm kiếm đầu ra cho sản vật địa phương; liên kết giữa các chủ thể sản xuất với nhau để tạo hướng đi bền vững. Ảnh: Thanh Phúc

Gian hàng Nghệ An bên cạnh các sản phẩm truyền thống như: Chè tuyết shan Kỳ Sơn, trà liên tu, hạt sen sấy của HTX Sen Quê Bác, giò bê Nam Đàn, bò giàng Tương Dương… còn có sự góp mặt của các loại thảo dược chế biến, mỹ phẩm… Ảnh: Thanh Phúc

Đưa lụa Nha Xá tham gia triển lãm, anh Nguyễn Hồng Tiến, Giám đốc HTX lụa Hồng Tiến Nha Xá (huyện Duy Tiên, Hà Nam) mong muốn sản phẩm của làng nghề có tuổi đời 700 năm ở quê anh sẽ được nhiều người biết đến; nhiều đơn hàng được ký kết, từ đó, tạo doanh thu, thu nhập ổn định cho người dân làng nghề. Ảnh: Thanh Phúc

Những gian hàng giới thiệu điểm đến, tour tuyến du lịch, các thông tin thu hút đầu tư là điểm nhấn của triển lãm lần này. Ảnh: Thanh Phúc

Bên cạnh các sản phẩm OCOP mang tính đặc trưng của từng địa phương thì những sản phẩm công nghệ cũng góp mặt tại triển lãm lần này. Ảnh: Thanh Phúc

Bên lề triển lãm, 40 biên bản ghi nhớ về hợp tác tiêu thụ giữa các hệ thống phân phối với các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh với hàng trăm sản phẩm được ký kết. Từ đó, thúc đẩy mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định, bền vững cho các sản phẩm OCOP của các địa phương. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Thanh Phúc

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/hang-tram-san-vat-vung-mien-gop-mat-tai-trien-lam-thuong-mai-o-thanh-pho-vinh-post267036.html