Hàng trăm tăng ni sinh xếp hàng chờ hiến máu, đăng ký hiến tạng

Sáng 4-8, hơn 500 tăng ni, phật tử ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tham gia hiến máu cứu người hành Bồ Tát đạo. Đồng thời có 150 tăng ni đăng ký hiến mô, tạng.

 Đây là lần đầu tiên Học viện Phật giáo đứng ra triển khai hiến máu nhân đạo nhưng đã thu hút sự tham gia của đông đảo tăng ni, phật tử (ảnh T.A)

Đây là lần đầu tiên Học viện Phật giáo đứng ra triển khai hiến máu nhân đạo nhưng đã thu hút sự tham gia của đông đảo tăng ni, phật tử (ảnh T.A)

Các tăng ni sinh đều sẵn sàng hoan hỉ hiến từ giọt máu hồng đến bộ phận cơ thể của mình để đem lại sự sống cho người khác (ảnh T.A)

Bởi đó là việc làm với tâm vô ngã vị tha cao cả nhất (ảnh T.A)

Thầy Thích Gia Tiến, chùa Vân Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc (bên phải) đã hiến máu nhiều lần với mong muốn cứu giúp cho những người cần máu (ảnh T.A)

Sau lễ khai mạc sáng 4-8, Thượng tọa Thích Thanh Quyết cũng tham gia hiến máu cứu người... (ảnh T.A)

...Và đặt bút ký vào bản đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời (ảnh T.A)

Có 150 tăng ni đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời (ảnh T.A)

Thầy Vũ Thị Thúy, chùa Hưng Khánh, ở Đông Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội vừa tham gia hiến máu vừa đăng ký hiến mô tạng chia sẻ: Hiến mô tạng và hiến máu rất ý nghĩ và hữu ích, thầy rất hoan hỉ, vui vẻ vì đó là nghĩa cử cao đẹp nhất là với tu sỹ các thầy; là sự chia sẻ tinh đạo tình đời gắn bó yêu thương với nhau. "Thầy vui khi có những đoàn tình nguyện hiến máu đến giúp các thầy đạt được mong muốn ý nguyện của mình. Mong sao tất cả mọi người đều có cái tâm đạo, tâm Bồ Đề để cứu người, giúp người. Thầy mong những ý nghĩa hiến tặng có thể mạng đến cho bệnh nhân máu, nội tạng để giúp mọi người có cuộc sống an vui hạnh phúc (ảnh T.A)

T. An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hang-tram-tang-ni-sinh-xep-hang-cho-hien-mau-dang-ky-hien-tang-157728.html