Hàng trăm thanh niên tranh giành đầu pháo ở Lạng Sơn

Hàng nghìn người dân và du khách đổ về thành phố Lạng Sơn đón xem cuộc tranh giành đầu pháo và rước kiệu tại lễ hội Tả Phủ - Kỳ Lừa, sáng 14/3.

Cướp đầu pháo lấy may ở lễ hội vùng biên Sau lệnh “khai hạ cây nêu” sáng 14/3 tại lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa (Lạng Sơn), hàng trăm người lao vào tranh cướp đầu pháo mong gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Lễ hội đầu pháo Kỳ Lừa (Lạng Sơn) diễn ra sáng 14/3 khá quy mô, phong phú với các trò múa sư tử, chơi cờ người...

Từ 7h, để chuẩn bị đón xem màn rước kiệu hoành tráng, người dân hai bên đường mang lễ tế bày ra vỉa hè cúng tế.

Lễ hội nổi bật với màn tranh cướp đầu pháo. Đó là một cây pháo bông đầu được gắn vòng đồng giương lên cao để chuẩn bị cho màn tranh tài lấy may.

Đầu pháo như một chiếc vòng đồng được làm lễ long trọng.

Sau lệnh “khai hạ cây nêu” ngay trước đền Tả Phủ, tục cướp vòng đồng ở đầu pháo, ông Vũ Sơn Hà (Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) bắt đầu khai hỏa.

Ngay lập tức, hàng trăm thanh niên lao vào tranh giành.

Người chơi chia thành các nhóm từ 5-10 người để phối hợp cùng nhau tranh cướp. Đa phần họ là những người trong vùng.

Để cướp được đầu pháo may mắn nhiều người không ngại giành giật, xô đẩy nhau.

Nhiều trẻ nhỏ cũng được cha mẹ cho đi xem hội.

Hàng nghìn người dân đứng vòng ngoài hò reo cổ vũ.

Một tình huống va chạm, cãi nhau giữa những người tham gia, lực lượng an ninh có mặt kịp thời ngăn chặn để không xảy ra tình huống đáng tiếc.

Một nam thanh niên giành chiến thắng nhanh tay tranh được đầu pháo chạy đến chỗ ban tổ chức để xác nhận.

Anh là Hứa Văn Lập (thôn Phai Lứa, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, Lạng Sơn). Ngoài việc được lưu giữ đầu pháo may mắn, anh còn được nhận được từ BTC 3 triệu đồng cùng một mâm xôi gà, một mâm hoa quả và đặc biệt còn được đoàn lân sư tháp tùng rước đầu pháo về dâng lên ban thờ tổ tiên.

27 tháng Giêng cũng là ngày kết thúc lễ hội. Vào giờ Ngọ, người dân tập trung ở đền Tả Phủ làm lễ tạm biệt ông Tuần Tranh. Sau tuần lễ, kiệu bắt đầu được rước trở lại đền Kỳ Cùng với nghi thức ban đầu.

Hòa với trò chơi cướp đầu pháo, lễ rước kiệu, ở đây còn có nhiều hình thức vui chơi như thi đấu cờ người, múa sư tử, hát giao duyên (hát sli, hát lượn)... tạo nên không khí nhộn nhịp vui tươi cho cả một vùng thị xã trong những ngày xuân.

Phạm Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-tranh-gianh-dau-phao-tai-le-hoi-o-lang-son-post826037.html