Hàng trăm vận động viên tham gia cuộc thi chạy Ekiden

Với chủ đề 'Nhật Bản trong lòng Việt Nam', đây là lần thứ 3 cuộc thi chạy Ekiden được tổ chức nhằm mục đích nâng cao mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Sáng nay (4/11), hàng trăm vận động viên đã có mặt tại công viên Yên Sở (Hà Nội) để tham cuộc thi chạy Ekiden lần thứ 3 dưới sự chủ trì của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI).

Ekiden là hình thức chạy tiếp sức khởi nguồn từ Nhật Bản. Theo đó, các thành viên trong đội sẽ chạy và truyền tay nhau dải băng tiếp sức Tatsuki tại một vị trí được quy định sẵn. Dải băng Tatsuki là biểu tượng cho sự đoàn kết và hữu nghị. Kết quả của đội được tính bằng tổng thời gian chạy của các thành viên.

Hàng trăm vận động viên đã có mặt để tham dự cuộc thi.

Hàng trăm vận động viên đã có mặt để tham dự cuộc thi.

Ông Hiyama, thành viên Ban thư ký chia sẻ: "Đây là năm thứ 3 cuộc thi chạy Ekiden được tổ chức. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân từ 2 nước Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt, sự kiện lần này còn có sự tham gia của các công dân nước ngoài".

"So với 5 gian hàng của năm 2017, năm nay, chúng tôi có 10 gian hàng và sân khấu giao lưu cũng sẽ hoành tráng hơn. Ekiden 2018 hứa hẹn sẽ tạo ra bầu không khí giao lưu vừa sôi nổi, khỏe khoắn, vừa đậm chất thể thao", ông nói thêm.

Cuộc thi có sự góp mặt của 50 đội, tương ứng 200 vận động viên cùng nhau tranh tài với tổng quãng đường 17 km ở 3 hạng mục: Ekiden (Chạy đồng loạt), Ekiden (Nam nữ hỗn hợp) và Marathon trẻ em.

Đặc biệt, mỗi đội thi gồm 4 thành viên nhưng buộc phải có ít nhất 2 người Nhật Bản. Ngoài ra, đối với trẻ em trong độ tuổi tiểu học, các bé sẽ được tham gia với đường chạy dài 1,5 km.

Nhiều vận động viên đứng tuổi cũng tham dự chặng đua tiếp sức.

Sự kiện năm nay được tổ chức với lợi thế lớn nhất là đường chạy tập trung, chỉ nằm trong khuôn viên của công viên Yên Sở. Các vận động viên sẽ không gặp khó khăn trong việc tìm đường cũng như phải vượt qua địa hình hiểm trở.

Ngoài ra, Ekiden 2018 cũng là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hợp tác quốc tế "Thể thao cho ngày mai" (Sport for Tomorrow) đánh dấu 45 năm Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị giữa 2 nước.

Hàng trăm người nước ngoài chạy marathon ở Bình Nhưỡng Hơn 400 du khách đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến Bình Nhưỡng để tham gia cuộc thi marathon được tổ chức hàng năm.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-tram-van-dong-vien-tham-gia-cuoc-thi-chay-ekiden-post889646.html