Hàng triệu người phải di tản, hàng hóa siêu thị bị 'càn quét'

Chiều tối 12-10, siêu bão Hagibis đã đổ bộ vào Nhật Bản mang theo mưa lớn cùng gió mạnh, gây ra tình trạng lụt lội và lở đất ở nhiều nơi khiến hàng triệu người phải di tản.

Dù được dự báo đến chiều tối mới đổ bộ, siêu bão Hagibis với lượng mưa lớn đã làm ngập lụt nhiều tuyến đường ở Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) từ trưa 12-10. Người dân nhiều khu vực phải di tản để tránh thương vong.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã khuyến cáo về lượng mưa lớn ở trung tâm Thủ đô Tokyo và các vùng lân cận, bao gồm Gunma, Saitama và Kanagawa

Hagibis, có nghĩa là “tốc độ” trong tiếng Philippines, đã tiến về phía Bắc - Tây Bắc với sức gió mạnh tối đa 162 km/h. Cơn bão đổ bộ vào Tokyo, mang theo lượng mưa lên tới 500 mm

Từ trước khi đổ bộ, bão gây mưa lớn phủ rộng nhiều khu vực của Nhật Bản, bao gồm phía Tây Nam Tokyo, cũng như tỉnh Chiba ở phía Bắc. Chiba là nơi vừa hứng chịu cơn bão mạnh Faxai hồi tháng trước và vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả

Tại Chiba, lốc xoáy cũng làm lật một chiếc xe hơi ở thành phố Ichihara khiến một người đàn ông thiệt mạng. Một trường hợp khác được ghi nhận ở thị trấn phía Đông Nhật Bản, nạn nhân là một người đàn ông ở độ tuổi 60

Ngôi nhà và chiếc xe bị hư hại do lốc xoáy ở Ichihara, tỉnh Chiba vào sáng 12-10, theo giờ địa phương.

Cột điện đổ, nhà cửa bị tàn phá, xe cộ hư hại tại Ichihara, phía Đông Tokyo hôm 12-10

Cơn mưa lớn cũng khiến nước sông dâng cao, lật thuyền đang neo đậu và tạo ra sóng biển cao bất thường dọc bờ biển, làm ngập một số khu dân cư

Những cột sóng lớn liên tục đổ về

Mưa lớn do siêu bão Hagibis gây ngập lụt tại Ise, tỉnh Mie.

Xe ngập trong biển nước tại miền Trung Nhật Bản. Đài truyền hình NHK cho biết, ở một số nơi lượng mưa có thể lên tới 1000 mm, cao nhất trong lịch sử hàng thập kỷ

Hai trận đấu bóng bầu dục trong khuôn khổ World Cup cùng các buổi hòa nhạc và sự kiện khác trong khu vực đã bị hủy bỏ. Khoảng 1.600 chuyến bay bị hoãn và đường sắt cũng tê liệt vì bão. Khoảng 17.000 sĩ quan cảnh sát và quân đội đã được triển khai sẵn sàng cho công tác cứu hộ

Toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm Tokyo đã đóng cửa từ đêm 11-10. NHK cho biết hệ thống Shinkansen sẽ tiếp tục bị gián đoạn trong ngày 13-10

Trước đó, ngày 11-10 người dân Nhân Bản xếp thành hàng dài trong các siêu thị để chờ thanh toán tiền mua hàng, khi chuẩn bị đón cơn bão Hagibis sắp đổ bộ. Đây là hình ảnh tại một siêu thị ở phường Kanagawa, phía Nam Tokyo ngày 11-10

Quầy nước sạch gần như đã bán hết ngay sau khi mở cửa vào ngày 11-10 tại một siêu thị ở phường Kanagawa, phía Nam Tokyo

Bình gas cho bếp gas du lịch và nước uống được bán hết ngay sau giờ mở cửa

Các kệ hàng trống trơn khi người dân Nhật Bản đổ xô đi tích trữ thực phẩm trước siêu bão

Một vài mặt hàng còn lại trên kệ trong ngày 12-12

Sơ đồ đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Hagibis

Nguyên Ý (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/hang-trieu-nguoi-phai-di-tan-hang-hoa-sieu-thi-bi-can-quet/828674.antd