Hàng triệu người Pháp lần thứ 3 đình công và xuống đường phản đối cải cách hưu trí

Các cuộc biểu tình và đình công để phản đối cải cách hưu trí tiếp tục diễn ra trên toàn nước Pháp trong ngày hôm qua (7/2), trong khi chính phủ của nữ Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne vẫn nỗ lực tìm kiếm đồng minh để đảm bảo dự luật được thông qua với đa số phiếu tại Quốc hội.

Theo Tổng công đoàn lao động Pháp (CGT), đã có khoảng 2 triệu người tham gia các cuộc tuần hành và đình công diễn ra trên toàn nước Pháp trong ngày hôm qua.

Biểu tình phản đối cải cách hưu trí ở Pháp diễn ra lần thứ 3. Ảnh: Le Monde.

Biểu tình phản đối cải cách hưu trí ở Pháp diễn ra lần thứ 3. Ảnh: Le Monde.

Số liệu thống kế cũng cho thấy phần lớn người tham gia đến từ các ngành nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất như nhân viên đường sắt, giáo viên, công nhân các nhà máy lọc dầu hay nhân viên bưu điện…

Người biểu tình tiếp tục gương các khẩu hiệu công kích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phản đối chính sách cải cách hưu trí của chính phủ là không công bằng, đặc biệt là trong việc nâng độ tuổi về hưu lên 64 và bãi bỏ các chính sách hưu trí đặc biệt đối với các nghề nặng nhọc.

Giao thông là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi các cuộc đình công ngày hôm qua với hơn một nửa số chuyến tàu liên tỉnh phải dừng hoạt động, đặc biệt là tại nội đô thủ đô Paris khi hệ thống tàu điện ngầm gần như tê liệt.

Bộ Nội Pháp cho biết đã triển khai 11.000 cảnh sát ứng phó và đánh giá quy mô cuộc biểu tình và đình công đã giảm so với hai lần trước đó diễn ra vào các ngày 19/1 và 31/1 khi ước tính chỉ có khoảng 750 nghìn người hưởng ứng.

Trong thông báo mới nhất, các nghiệp đoàn lớn của Pháp kêu gọi tiếp tục đình công trong mọi ngành nghề và cho biết sẽ tiến hành ngày đình công và tuần hành thứ 4 vào ngày 11/2 tới.

Tổng thư ký CGT ông Philippe Martinez cảnh báo sẽ hành động cho đến khi chính phủ nhượng bộ: “Nếu chính phủ không chịu thay đổi trước các hoạt động phản đối thì chúng tôi sẽ nâng cao cấp độ phản ứng với các hành động mạnh mẽ hơn, dài hơn, các cuộc đình công sẽ lớn hơn, đông hơn và sẽ diễn ra đồng loạt và liên tục”.

Trước đó, trong một động thái được cho là nhượng bộ đầu tiên nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của đảng “Những người Cộng hòa” (LR) cánh hữu để dự luật cải cách hưu trí có thể được thông qua với đa số phiếu tại Quốc hội, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết sẽ sửa đổi giảm độ tuổi về hưu cho những công dân bắt đầu làm việc trong độ tuổi từ 20 đến 21 xuống còn 63 tuổi.

Theo người đứng đầu chính phủ Pháp, việc sửa đổi này sẽ khiến ngân sách công tiêu tốn 600 triệu cho đến 1 tỷ euro mỗi năm và phần nào ảnh hưởng mục tiêu cân bằng ngân sách các quỹ hưu trí vào năm 2030.

Trong khi đó, các đảng cánh tả, cực tả và cực hữu tiếp tục chỉ trích và đưa ra hàng nghìn yêu cầu kiến nghị sửa đổi trong các buổi thảo luận tại Quốc hội. Theo dự kiến, dự luật cải cách hưu trí sẽ được tranh luận tại Quốc hội trong vòng 2 tháng trước khi được đưa ra bỏ phiếu vào cuối tháng 3/2023 tới./.

Mạnh Hà/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hang-trieu-nguoi-phap-lan-thu-3-dinh-cong-va-xuong-duong-phan-doi-cai-cach-huu-tri-post1000537.vov