Hàng Trung Quốc xuất sang Triều Tiên tăng gần 400 lần

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên trong tháng 3 tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng, với lượng hàng xuất sang nước láng giềng tăng gần 400 lần so với tháng 1 và 2 cộng lại.

Hàng Trung Quốc xuất sang Triều Tiên tăng gần 400 lần. Ảnh: AP

Hàng Trung Quốc xuất sang Triều Tiên tăng gần 400 lần. Ảnh: AP

Theo Reuters và Yonhap, đây là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã nới lỏng các hạn chế biên giới mà họ áp đặt trước đó do đại dịch Covid-19. Cuộc họp toàn thể của Đoàn chủ tịch Hội đồng nhân dân Tối cao Triều Tiên hồi tháng 3 đã thông qua điều luật, kêu gọi khử trùng toàn bộ hàng hóa nhập khẩu và nước này đã xây dựng các cơ sở khử trùng ở Sinuiju.

Trong tháng 3, Trung Quốc xuất khẩu sang Triều Tiên số hàng hóa trị giá hơn 12,9 triệu USD, tăng từ mức 3.000USD hồi tháng 2 và từ mức 33.000USD trong hai tháng đầu năm nay, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố vào hôm qua (18/4).

Các lô hàng trong tháng 3 có giá trị cao nhất, kể từ khi nước này xuất số hàng trị giá hơn 18,8 triệu USD sang Triều Tiên vào tháng 9/2020. Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa trị giá hơn 1,3 triệu USD từ Triều Tiên trong tháng 3, và 1,75 triệu USD trong tháng 2.

Việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc của Triều Tiên gần như bằng không từ tháng 7/2020 kể từ khi Bình Nhưỡng bắt đầu thực thi các biện pháp khẩn cấp cao nhất nhằm chống virus corona.

Đầu năm 2020, Triều Tiên cấm hầu hết việc đi lại qua biên giới và một số quốc gia như Anh, Pháp, Đức đã rút các đại diện tại Triều Tiên về nước.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/hang-trung-quoc-xuat-sang-trieu-tien-tang-gan-400-lan-729018.html