Hàng vạn du khách đổ về ngôi chùa 'lớn nhất thế giới' đang xây dựng ngổn ngang

Chính thức khai hội vào hôm nay 16-2 (tức 12 tháng Giêng âm lịch), chùa Tam Chúc ở huyện Kim Bảng, Hà Nam thu hút hàng vạn du khách đến tham quan, dự lễ.

Chùa Tam Chúc nằm trên địa phận huyện Kim Bảng, Hà Nam đang ngổn ngang vật liệu trong quá trình xây dựng nhưng hàng vạn người dân đã đổ về tham quan, chiêm bái trong ngày khai hội 16-2, tức ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019.

Dự kiến sau khi hoàn thành, chùa Tam Chúc sẽ trở thành ngôi chùa lớn nhất thế giới.

Năm 2013, quần thể chùa được nhà nước công nhận là khu du lịch quốc gia, với đa dạng địa hình từ hồ nước, núi đá tự nhiên đến các thung lũng. Quần thể Tam Chúc với cảnh quan hùng vĩ, tiền lục nhạc, hậu thất tinh. Tương truyền rằng 6 quả núi giữa lòng hồ trước mặt chùa là 6 quả chuông của trời đưa xuống.

Chùa Tam Chúc đang trong quá trình xây dựng nhưng vẫn có hàng vạn du khách về dự lễ, tham quan trong ngày khai hội

Chùa Tam Chúc đang trong quá trình xây dựng nhưng vẫn có hàng vạn du khách về dự lễ, tham quan trong ngày khai hội

Quần thể chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) có diện tích gần 5.100 ha, trong đó có gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên, cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi dãy núi Thất Tinh hình tay ngai, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi.

Tuyến đường dẫn vào bãi trông giữ xe đang ngổn ngang, du khách phải gửi xe cách chùa hơn 3 km

Hàng vạn du khách đến chùa Tam Chúc từ rất sớm chờ đến giờ khai hội

Nhiều hạng mục lớn của ngôi chùa đang được xây dựng, vật liệu ngổn ngang trong khuôn viên. Dự kiến sau khi hoàn thành, Tam Chúc sẽ là ngôi chùa “lớn nhất thế giới”

Mặc dù vậy, sức hút của ngôi chùa được xem là "lớn nhất thế giới" này vẫn rất lớn

Hàng vạn người đã đổ về đây trong buổi sáng ngày 12 âm lịch, ngày khai hội của chùa

Các lối đi bên trong khuôn viên chùa vẫn chưa hoàn thiện, đất đá trơn trượt khiến việc đi lại khá khó khăn

Nhiều gia đình chọn cách nghỉ ngơi, ăn nhẹ ngay trên nền gạch đang được thi công dang dở

Máy xúc tạm thời ngừng hoạt động trong ngày khai hội để du khách dễ dàng tham quan, chiêm bái tại chùa

Một chiếc cầu dẫn từ cổng vào chùa mặc dù chưa xây dựng xong nhưng rất nhiều du khách đã đi qua. Cầu này chưa có lan can bảo vệ, chưa tháo dàn giáo

Nhiều du khách leo lên các bãi đất trước khuôn viên chùa đề chụp ảnh toàn cảnh

Hàng vạn người dân vào chiêm bái khi ngôi chùa vẫn chưa xây dựng xong

Cách đó vài mét, công nhân vẫn đang lát nền, hoàn thiện các hạng mục còn lại

Vật liệu xây dựng ngổn ngang bên trong

Phía bên ngoài các điện thờ, việc thi công hối hả hơn

Du khách leo theo đường khá dốc, bên cạnh các máy móc để lên chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh

Quần thể chùa Tam Chúc tại thị trấn Ba Sao, tỉnh Hà Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Để hoàn thành dự án này, nhà đầu tư dự kiến phải mất thêm 30 năm nữa. Khi đó, chùa Tam Chúc sẽ trở thành ngôi chùa lớn nhất thế giới với diện tích quần thể lên tới 5.000 ha.

Được biết, ngôi chùa này còn có 1.200 bức tượng được tạc bằng nham thạch núi lửa và sở hữu nhiều báu vật trên thế giới.

Minh Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hang-van-du-khach-do-ve-ngoi-chua-lon-nhat-the-gioi-dang-xay-dung-ngon-ngang-20190216121859282.htm