Hàng vạn du khách về thăm quê Bác dịp nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, mỗi ngày có từ 1-2 vạn người dân trong và ngoài nước về quê Bác ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dâng hương, tham quan

Từ ngày 29-4 đến ngày 2-5, mỗi ngày có từ 1-2 vạn người dân trong và ngoài nước về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa, tham quan, thể hiện lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận, từ ngoài quốc lộ 46, từng đoàn xe ôtô nối nhau, phải nhích từng mét một để đi vào tham quan quê Bác.

Hàng vạn du khách về tham quan quê Bác trong dịp nghỉ lễ.

Từng đoàn người nối nhau vào tham quan nhà Bác

Để đảm bảo trật tự, an toàn và tránh ùn tắc khi du khách khi về thăm quê Bác, lực lượng công an đã được huy động túc trực tại các tuyến đường để phân luồng giao thông. Các phương tiện di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng đảm bảo trật tự, an toàn.

Tại các điểm di tích chính như: Cụm di tích quê nội Bác Hồ tại làng Sen, xã Kim Liên; Cụm di tích quê ngoại Bác Hồ tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên; Di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan và cụ Hà Thị Hy, xã Nam Giang; Khu vực trưng bày và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh… từng dòng người xếp hàng ngay ngắn chờ đợi tới lượt mình vào dâng hương, dâng hoa.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, trú huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, một du khách chúng tôi gặp tại Khu di tích Kim Liên, chia sẻ: "Đợt nghỉ lễ năm nay kéo dài nên gia đình chúng tôi quyết định vào tham quan quê Bác. Vào đây, được chứng kiến lối sống giản dị, gần gũi của Bác và người thân, được nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của Bác, chúng tôi vô cùng xúc động".

Du khách xếp từng hàng dài vào tham quan các điểm di tích tại quê Bác.

Các điểm di tích luôn đông kín người

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, cho biết năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, thời tiết thuận lợi nên du khách về tham quan rất đông. Trung bình, mỗi ngày có hơn 1.000 đoàn, mỗi đoàn từ 15-20 người khách trong nước và quốc tế tới Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương tham quan.

Cũng theo ông Tuấn, chỉ tính riêng ngày 30-4 và ngày 1-5, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên đã đón hơn 4 vạn du khách đến tham quan. Để phục vụ du khách, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim liên đã huy động 100% cán bộ, nhân viên trực để tiếp đón, hướng dẫn.

Tại các điểm chính đều có các hướng dẫn viên thuyết trình cho du khách.

Dy khách mua đồ lưu niệm trong khu di tích.

Dự kiến, trong cả đợt nghỉ lễ từ 29-4 đến 3-5, sẽ có khoảng 8 vạn du khách đến tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Bài và ảnh: Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/hang-van-du-khach-ve-tham-que-bac-dip-nghi-le-20230502123156816.htm