Hàng Việt chiếm ưu thế trên kệ hàng tết

Theo nhiều siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn tỉnh, hiện nay hoạt động dự trữ hàng hóa vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đang được chuẩn bị. Lượng hàng cung ứng vào dịp tết năm nay tăng so với cùng dịp năm ngoái, chủ yếu là hàng Việt chiếm ưu thế.

Ông Phạm Phước Lộc, Phó giám đốc Co.opmart Biên Hòa cho biết, đơn vị đã có kế hoạch dự trữ hàng tết và hoạt động bình ổn giá vào dịp Tết Nguyên đán 2019. Lượng hàng được dự trữ tăng khoảng 5% so với cùng dịp tết năm trước. Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, tổng lượng hàng hóa tại siêu thị sẽ tăng 2,5-3 lần so với ngày thường, trong đó các mặt hàng, nhu yếu phẩm sẽ được tăng cường. Hàng hóa cung ứng hầu hết là hàng Việt.

Tương tự, đại diện của Lotte Mart Đồng Nai cho hay, hiện Lotte Mart Đồng Nai đang bắt đầu triển khai hoạt động chuẩn bị hàng tết. Lượng hàng cung ứng dự kiến tăng khoảng 20% so với dịp tết năm trước. Lượng hàng Việt chiếm hơn 90% hàng hóa cung ứng vào dịp Tết Kỷ Hợi, trong đó các mặt hàng thực phẩm, giò chả, lạp xưởng, bánh mứt... sẽ được tăng cường, đảm bảo nguồn hàng, giá cả ổn định.

Ngoài việc giữ giá cả ít biến động, đại diện các siêu thị cho biết sẽ kết hợp nhiều chương trình giảm giá sâu, chương trình ưu đãi dành cho hàng Việt vào cả đợt Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới.

Hoàng Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201811/hang-viet-chiem-uu-the-tren-ke-hang-tet-2919218/