Hàng Việt nỗ lực tìm đường xuất ngoại

Sáng 23/8, tại khách sạn Park Hyatt ở Thủ đô Bangkok (Thai Lan), trong khuôn khổ Tuần hàng và du lịch Việt Nam tại Thái Lan 2018 đã diễn ra buổi hội thảo Kết nối giao thương.

Các gian hàng Việt được người tiêu dùng Thái Lan đón nhận nhiệt tình tại tuần hàng.

Ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Âu và châu Mỹ, phụ trách việc đưa hàng Việt ra nước ngoài, bà Jariya Chirathivat - Phó Chủ tịch điều hành Central Group cùng 51 doanh nghiệp (DN) Việt và 20 nhà thu mua thuộc 8 ngành hàng của Central Group đã gặp nhau, bàn chuyện đưa hàng Việt vào Thái Lan nói chung và hệ thống Central Group nói riêng.

Cuộc gặp của những người bạn- đối tác

Phát biểu tại hội thảo Kết nối giao thương, ông Tạ Hoàng Linh cho biết, 3 năm trước khi lần đầu tiên Central Group tổ chức tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan lần đầu tiên chưa có DN nào vào được hệ thống phân phối của Central Group tuy nhiên hiện nay đã có nhiều DN vào được hệ thống khá khó tính này. Vui mừng vì phản ánh một điều tư duy của DN Việt đã thay đổi, ông Linh cho rằng khả năng cung ứng hàng hóa với tiêu chuẩn quốc tế được DN Việt ngày càng cải thiện.

Ông Paul Le - Phó Chủ tịch hỗ trợ DN vừa và nhỏ xúc tiến thị trường, thay mặt cho Central Group cho biết, những DN vừa và nhỏ, những gia đình nông dân Việt đều là đối tác của Central Group nói chung và Central Group Việt Nam nói riêng. Và vì là những đối tác nên “chúng tôi trong quá trình thực hiện sứ mệnh đưa sự thịnh vượng đến Việt Nam nhận thấy rằng, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ, hỗ trợ, phát triển DN vừa và nhỏ Việt Nam để các DN này phát triển hơn- đó là tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi”, ông Paul nói.

51 Doanh nghiệp Việt và 20 “người bạn” (những nhà thu mua) thuộc 8 ngành hàng cốt lõi của Central Group Việt Nam trong một buổi sáng có tổng cộng 108 phiên kết nối giao thương. Điều khác biệt năm nay là 20 người làm thu mua của Central Group sẽ đến Việt Nam và tìm hiểu thị trường một cách trực tiếp.

Qua những cuộc khảo sát riêng rẽ của các nhóm ngành hàng, các nhà thu mua khó tính người Thái cũng như đại diện từ Bộ Công thương đều chung nhận định: DN Việt hôm nay đã quan tâm nhiều đến việc nghiên cứu thị trường, cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Từ mong muốn đến thực thi

Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Thái Lan thời gian qua tăng nhanh chóng, năm 2017 tăng trưởng 30%, 7 tháng đầu năm 2018 tăng 20%. Đây là con số hết sức có ý nghĩa, tuy nhiên con số xuất khẩu tuyệt đối vẫn còn ở mức khiêm tốn. Việt Nam vẫn nhập siêu từ Thái Lan. Thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh các kênh xúc tiến thương mại, đặc biệt là tổ chức các tuần hàng như tuần hàng này.

Muốn thế, Bộ Công thương có lẽ cần tiếp tục phối hợp với Central Group để thúc đẩy kênh xuất khẩu trực tiếp qua các kênh phân phối của tập đoàn coi đây là kênh xúc tiến thương mại quan trọng, tiếp cận trực tiếp, giảm chi phí.

Bên lề sự kiện khai mạc tuần hàng, diễn ra ngay trước buổi Kết nối giao thương, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng chia sẻ với Đại Đoàn Kết, Tuần hàng và du lịch Việt Nam do Bộ Công thương, Central Group phối hợp tổ chức với mong muốn đưa được nhiều hàng hóa của Việt Nam sang Thái Lan. Central Group, theo đánh giá của Đại sứ Bằng, có quan hệ làm ăn kinh doanh tốt đẹp ở Việt Nam, có vai trò tốt trong việc đưa hàn hóa của Việt vào Thái Lan thông qua kênh bán lẻ của họ.

Về vai trò của ĐSQ, ông Bằng cho rằng, “hai nước có cơ cấu ngành hàng giống nhau, việc đưa hàng hóa vào thị trường này rất khó khăn. Xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu của ĐSQ trong ngoại giao kinh tế nên ĐSQ luôn cố gắng nỗ lực kết nối từ việc đưa sản phẩm vào kênh bán lẻ qua các siêu thị cũng như qua các điểm bán hàng của bà con người Thái gốc Việt”.

Ông Bằng cho biết, người tiêu dùng Thái có ấn tượng tốt với nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam, sản phẩm hoa quả ngon, như quả vải Thanh Hà rất được khen ngợi, nhưng còn chất lượng sản phẩm, bao bì, kênh quảng cáo bán lẻ, đáp ứng hàng rào kỹ thuật là hàng loạt vấn đề đặt ra. Vì thế ĐSQ xác định phải cố gắng đồng hành cùng các DN Việt muốn xuất khẩu sang Thái Lan.

Bà Lương Thanh Hạnh chủ thương hiệu Hanh Silk, người đã 3 năm liên tiếp đưa sản phẩm của mình vào giới thiệu tại thị trường Thái Lan cho biết, hiện sản phẩm của bà đã có chỗ đứng tại thị trường Thái và đã được nhập khẩu nhiều vào thị trường này nhưng, bà mong muốn đưa sản phẩm của mình vào Central Group. Nói về khúc mắc trong việc đưa sản phẩm vào Thái Lan, qua kinh nghiệm của mình, bà Hạnh bày tỏ, cũng có yếu tố về thủ tục nhưng cũng có việc Central Group và Big C Việt Nam đưa báo giá muốn Hanh Silk vào thị trường Thái Lan, tuy nhiên, DN này thẳng thắn nhìn nhận, mình cũng chưa thực sự chuyên nghiệp.

Còn thương hiệu cà phê Long Triều thì lại là một câu chuyện khác. Trưởng phòng kinh doanh Nguyễn Long Hải cho biết, năm 2017 DN này đã tham gia tuần hàng 1 lần và rút ra tổng kết sản phẩm chưa bắt mắt, xu hướng uống cà phê phin chưa thực sự thâm nhập vào thị trường Thái. Năm nay, DN này đến Thái có thêm 1 sản phẩm mới là sản phẩm cà phê hạt, sử dụng bằng máy pha cà phê expresso. Và, ông Hải mong muốn sau buổi kết nối thị trường hôm nay Central Group sẽ hỗ trợ việc đem xu hướng cà phê pha phin đến thị trường Thái. Không những thế, ông Hải còn muốn giới thiệu bộ sản phẩm cà phê Arabica của đất tới người tiêu dùng Thái Lan. Tỏ ra không thoái chí, ông Hải khẳng định: Sau tuần lễ này nếu có khách hàng thì DN sẽ rất vui, còn nếu chưa có thì sẽ đúc kết lại để xem còn cần phải cải tiến những gì để có thể thâm nhập thị trường.

Ông Nguyễn Huỳnh Phú Lâm, chủ công ty hạt điều Hải Bình (Gia Lai)- DN vừa vào kệ của Big C Việt Nam được 1,5 năm trong tổng số 4 năm kinh nghiệm trên thị trường chia sẻ: Việt Nam là nước xuất khẩu điều lớn nhất thế giới. Gia Lai lại là vùng nguyên liệu tạo ra hạt điều ngon nhất. Khi nghiên cứu thị trường Thái Lan, ông Lâm biết rõ, thị trường này rất mạnh về bao bì sản phẩm và công nghệ chế biến trái cây nhưng riêng về ngành hạt, Thái Lan lại không mạnh. Đó là cơ hội cho mặt hàng hạt của Việt Nam nếu bán được. Chương trình của Big C Việt Nam (thuộc Central Group) có hỗ trợ cho DN vừa và nhỏ - đây là cơ hội để công ty hạt điều Hải Bình được vào kệ của Central Group tại Thái Lan, ông Lâm bày tỏ hy vọng. Đó cũng là mong muốn của bà Thân Thị Hiệp, DN miến Hoàng Nguyên, một DN lần đầu tiên dự tuần hàng như công ty hạt điều Hải Bình.

M.Loan (từ Bangkok)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thi-truong/hang-viet-no-luc-tim-duong-xuat-ngoai-tintuc413523