Hàng xà cừ cuối cùng trên đường Kim Mã trước giờ di dời

Thời gian tới hàng cây xà cừ, những bóng cây mát rượi trên đường Kim Mã sẽ chỉ còn trong kí ức người Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cấp phép cho việc đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã, đoạn từ bờ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc để phục vụ thi công gói thầu CP03 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Trong 130 cây xanh trên đường Kim Mã có 95 cây sẽ được đánh chuyển (6 cây xà cừ đường kính 60-90 cm) về trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp); 35 cây không thuộc chủng loại cây đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục bị chặt hạ.

Dự kiến việc chặt hạ và đánh chuyển cây xanh tại tuyến đường này sẽ được diễn ra trong vòng 45 ngày, kể từ ngày 12/9.

Hãy cùng Phapluatplus.vn ngắm nhìn hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã trước ngày bị di dời:

Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã vốn quen thuộc đối với người dân Hà Nội.

Vài ngày tới hàng cây xà cừ này sẽ chỉ còn trong kí ức của người dân.

Một trong những hàng cây xà cừ cuối cùng còn lại trên đường Kim Mã.

Có những gốc cây to phải 2 người ôm mới xuể.

Bạn Trần Thị Hiền (Sinh viên trường Học viện tài chính) cho biết: "Mình cũng thi thoảng đến đây để chụp ảnh vì hàng cây này rất đẹp. Trước thông tin hàng cây này sẽ bị di dời mình cảm thấy rất nuối tiếc".

Nơi đây cũng là nơi dừng chân nghỉ mát của những người bán hàng rong.

Tán lá rộng tỏa bóng mát ra xung quanh.

Những cây xà cừ này được đánh số thứ tự để tiện theo dõi trước ngày bị chuyển đi.

Nguyễn Thượng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hang-xa-cu-cuoi-cung-tren-duong-kim-ma-truoc-gio-di-doi-d52766.html