Hàng xe tải dài 30km mắc kẹt ở biên giới Ukraine-Ba Lan

Hàng ngàn xe tải, bao gồm phương tiện chở theo nhu yếu phẩm quan trọng, nối đuôi nhau khoảng 30km ở biên giới Ba Lan-Ukraine do bị cánh tài xế Ba Lan chặn đường.

Reuters ngày 19/11 dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết khoảng 3.000 xe tải, chủ yếu của Ukraine, đang mắc kẹt ở khu vực biên giới Ukraine-Ba Lan do bị các tài xế Ba Lan chặn đường để phản đối việc họ "mất cơ hội kinh doanh" vào tay đối thủ nước ngoài sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine.

Hàng xe tải kéo dài ở biên giới Ba Lan-Ukraine. Ảnh: Bloomberg

Các tài xế Ba Lan đã đỗ xe chắn ngang các tuyến đường kết nối 3 cửa khẩu ở biên giới hai nước để ngăn phương tiện đi lại cả hai chiều rời và vào lãnh thổ Ba Lan. Ông Kubrakov nói hàng xe tải kẹt gần cửa khẩu Yahodyn dài 30km, khoảng 10km gần cửa khẩu Rava - Ruska và hơn 16km ở cửa khẩu Krakivets.

Theo Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine, trung bình có khoảng từ 40.000 - 50.000 xe tải qua biên giới với Ba Lan mỗi tháng thông qua 8 cửa khẩu đang hoạt động, gấp đôi so với giai đoạn trước khi chiến sự nổ ra. Hầu hết hàng hóa được vận chuyển bởi đội xe vận tải của Ukraine.

Nhà chức trách Ukraine khẳng định có nhiều xe tải chở theo thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhiên liệu trong số những phương tiện bị mắc kẹt. Phía Ukraine đã triển khai nhân lực để hỗ trợ đồ ăn và nước uống cho các tài xế xe tải đang chờ đợi ở biên giới.

Làn sóng biểu tình của tài xế Ba Lan nổ ra từ đầu tháng 11/2023. Họ cho rằng, việc làm ăn của mình bị gặp khó sau khi chiến sự Ukraine nổ ra tháng 2 năm ngoái, thời điểm Liên minh châu Âu (EU) cho phép xe tải từ Ukraine di chuyển qua biên giới Ba Lan mà không cần giấy phép.

Ngoài ra, cánh tài xế Ba Lan khẳng định, một số công ty Nga và Belarus đã lập chi nhanh ở Ba Lan để né trừng phạt. Nhóm tài xế biểu tình theo đó đề nghị Ba Lan áp dụng các biện pháp hạn chế số lượng xe tải đăng kí ở Ukraine được phép đi vào Ba Lan; đồng thời cấm các công ty vận tải có vốn bên ngoài EU.

Sau khoảng 3 tuần, chưa có dấu hiệu nào cho thấy các bên đạt thỏa thuận để xử lý cuộc khủng hoảng. Spike Brokers, cơ quan theo dõi số liệu thống kê xuất khẩu, thông tin, khối lượng hàng hóa qua lại các trạm kiểm soát hải quan ở biên giới với Ba Lan đã giảm từ 7.500 tấn/ngày tháng 10/2023 xuống 4.000 tấn vào tháng 11.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/hang-xe-tai-dai-30km-mac-ket-o-bien-gioi-ukraine-ba-lan-i714359/