Hãng xe Volga "cầu cứu" Ngân hàng trung ương Nga

VIT - Tân Hoa xã tại Moscow Nga ngày 19/10 đưa tin, Phó giám đốc điều hành bộ phận phát triển kiêm phụ trách phòng tài vụ của Hãng chế tạo xe hơi Volga Nga cho biết, Tập đoàn này đã đưa ra một lời đề nghị với Ngân hàng trung ương Nga, hy vọng ngân hàng này sẽ mua 50 tỷ RUB trái phiếu của tập đoàn.

Theo nguồn tin của giới truyền thông Nga, số tiền 38 tỷ RUB trong số tiền 50 tỷ RUB trái phiếu sẽ được dùng làm quỹ vốn cần thiết để công ty cải tổ lại số nợ, 12 tỷ RUB còn lại dùng để tăng tính thanh khoản cho công ty. Được biết, những quyết định nói trên chỉ nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của những người chủ nợ. Dự tính đến cuối năm 2009, tổng số tiền tổn thất của công ty sẽ lên tới 30,7 tỷ RUB. Kế hoạch cụ thể liên quan đến việc cải tổ nợ cho tập đoàn sẽ được định đoạt bởi ông Phó Thủ tướng thứ nhất Nga trong cuộc họp công tác chính phủ diễn ra vào ngày 10/11 tới. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Elvira Nabiullina ngày 1/10 đã bày tỏ với giới báo chí rằng, hiện tại nhà chế tạo xe hơi lớn nhất nước Nga - Tập đoàn AvtoVAZ đang phải đứng trước hai vấn đề lớn: nhu cầu thị trường giảm và nợ công ty tăng. Vấn đề nhu cầu giảm đòi hỏi tập đoàn này phải tìm ra một con đường mới về việc trả nợ và mô hình kinh doanh, còn vấn đề thứ hai lại có thể phụ thuộc vào ngân hàng môi giới có vốn của Nhà nước do chính phủ lựa chọn tham gia giải quyết.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/doanhnghiep/la67801/default.htm