Hàng xóm chạy đến vô cớ chửi bới dùng kéo đâm chết chủ nhà trong cuộc nhậu

Trong khi Dũng và bạn bè đang nhậu, bất ngờ Châu đạp xe đến và chửi Dũng nên cả 2 xảy ra xô xát. Trong lúc cả 2 vật lộn, Châu bị mũi kéo đâm trúng nên tử vong tại chỗ.

Ngày 30/9, trao đổi với báo Công Lý, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi phạm Lê Thành Dũng (sinh năm 1977, ngụ ấp Bình Hưng, xã Thành Công, H.Gò Công Tây) để điều tra làm rõ hành vi gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Châu (33 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Công Lý.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Công Lý.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 29/9, Dũng tổ chức tiệc nhậu tại nhà riêng và rủ vài người bạn đến liên hoan.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Văn Châu (33 tuổi, ngụ cùng địa phương) đạp xe đến và chửi Dũng nên cả 2 xảy ra xô xát.

Theo báo Thanh Niên Online, trong lúc tức giận, Châu lấy 1 cái ly thủy tinh ở chỗ bàn tiệc, xông vào định đánh Dũng nhưng Dũng né được và bỏ chạy ra ngoài sân.

Lúc này, Châu tiếp tục đuổi theo và cả hai xông vào đánh nhau. Trong lúc giằng co, vật lộn thì Châu bị mũi kéo đâm trúng nên tử vong tại chỗ.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hang-xom-chay-den-vo-co-chui-boi-dung-keo-dam-chet-chu-nha-trong-cuoc-nhau-3748788.html