'Hàng xóm' của Việt Nam đã mua bản quyền ASIAD 18 với giá đắt hay rẻ?

VTV đã không thể đáp ứng số tiền mà đối tác nắm bản quyền ASIAD 2018 đưa ra. Vậy các nước khác tại Châu Á thì sao?

Khi VTV vừa tuyên bố không thể mua nổi bản quyền ASIAD 2018 vì bị đối tác KJSMWORLD CORP hét giá lên mức 3-4 triệu USD, thì nhiều quốc gia hàng xóm của chúng ta đã mua xong bản quyền giải đấu này.

Trong số đó, có nước đàm phán được bản quyền với giá "mềm" hơn rất nhiều. Cụ thể, đài truyền hình Cable TV của Hong Kong (Trung Quốc) chỉ phải bỏ ra 2 triệu USD để mua bản quyền ASIAD.

Dự kiến, Cable TV sẽ phát sóng miễn phí giải đấu trên "kênh con" Fantasic TV, cũng như các nền tảng internet và ứng dụng điện thoại của đài này để phục vụ khán giả Hong Kong.

Người hâm mộ Việt Nam đang đứng trước nguy cơ lớn không thể theo dõi ĐT Olympic nước nhà thi đấu ở ASIAD 18.

Đáng chú ý là ban đầu, Cable TV cũng bị đối tác hét giá bản quyền ASIAD đến 6 triệu USD. Nhưng sau quá trình đàm phán, họ đã thống nhất được mức giá cuối cùng chỉ 2 triệu USD như đã đề cập.

Các quốc gia còn lại, dù không tiết lộ mức giá cụ thể nhưng cũng khẳng định là tương đối cao. Tuy nhiên, bằng nhiều cách huy động vốn khác nhau, họ vẫn mua được bản quyền ASIAD 18.

Trong diễn biến liên quan, VTV tiết lộ rằng vẫn đang chờ xem đối tác có hạ giá bán vào phút cuối hay không, và khẳng định sẽ nỗ lực hết khả năng trong điều kiện của mình để phục vụ người hâm mộ cả nước.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hang-xom-cua-viet-nam-da-mua-ban-quyen-asiad-18-voi-gia-dat-hay-re-900073.html