Hành động 'đáp trả' của vợ Tổng thống Trump khi ông có cử chỉ thân mật cùng Đệ nhất phu nhân Pháp

Chỉ là một nghi thức ngoại giao thông thường trong hội nghị Thượng đỉnh G7 nhưng dân mạng vẫn coi đây là hành động 'đáp trả' của bà Melania.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 đang được dư luận quốc tế vô cùng quan tâm. Ngoài những quyết sách quan trọng của các nhà lãnh đạo 7 nước hàng đầu thì người ta còn chú ý đến động thái của các Đệ nhất phu nhân.

Đặc biệt hình ảnh của 2 Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ và Pháp đều được đem ra so sánh. Ví dụ trong ngày 25/8 (giờ địa phương), phu nhân Tổng thống Pháp - bà Brigitte Macron (66 tuổi) xuất hiện nổi bật giữa các nhà lãnh đạo thế giới và phu nhân tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở khu nghỉ dưỡng Biarritz, miền Nam nước Pháp.

Bà Melania Trump thực hiện nghi thức ngoại giao thân mật trước mặt chồng là Tổng thống Trump.

Bà Melania Trump thực hiện nghi thức ngoại giao thân mật trước mặt chồng là Tổng thống Trump.

Trong sự kiện ngày hôm ấy, bà vui vẻ hôn lên má của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ngay sau nghi thức ngoại giao thân mật của bà Brigitte Macron với ông Donald Trump thì bà Melania cũng có động thái "đáp trả". Tờ Vanity Fair đã ngay lập tức đăng tải hình ảnh bà Melania có cử chỉ thân mật với thủ tướng trẻ tuổi của Canada ngay trước mặt Tổng thống Trump.

Điều hài hước nhất là khi thực hiện nghi thức ngoại giao thân mật này, bà Melania vẫn đang được ông Trump nắm tay. Thái độ của vị Tổng thống Mỹ khiến dân mạng không hiểu ông đang có suy nghĩ gì.

Được biết, bà Melania tham gia Hội nghị Thượng đỉnh G7 cùng chồng với sự chuẩn bị chu đáo về tinh thần lẫn trang phục. Ngay khi bước xuống sân bay tại Pháp, bà Melania đã diện một bộ đầm màu vàng mang thương hiệu Calvin Klein, kết hợp với đôi giày cao gót màu hồng của Christian Louboutin có giá 740 USD. Chiếc váy với giá 530 USD hiện đã cháy hàng trên các trang web thời trang cao cấp của Mỹ.

Bà Melania sử dụng hàng hiệu triệt để trong sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Cùng ngày, bà cùng chồng - ông Trump dự bữa tối do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte chiêu đãi tại ngọn hải đăng Biarritz. Melania mặc đồng điệu với Brigitte trong chiếc váy màu kem không tay của Gucci, đi đôi giày Christian Louboutin màu bạc. Chiếc váy 3.800 USD được thiết kế với phần eo xếp lớp và thắt lưng pha lê, trong khi đôi giày có giá 745 USD.

Liên tục các ngày sau đó, bà diện những bộ cánh hay những phụ kiện đắt tiền từ các nhãn hàng lớn như: Calvin Klein, Christian Louboutin, Alexander McQueen, Hermes... Bà được nhiều người chú ý không chỉ bởi gu thời trang sành điệu mà còn vì số đo 3 vòng chuẩn đẹp.

Đệ nhất phu nhân Mỹ gây ấn tượng bởi gu thời trang tinh tế, gợi cảm mà vẫn sang trọng.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/hanh-dong-dap-tra-cua-vo-tong-thong-trump-khi-ong-co-cu-chi-than-mat-cung-de-nhat-phu-nhan-phap-20190827093613521.htm