Hành động đẹp của HLV Tite ghi nhận kỷ lục độc đáo của Brazil

HLV Tite của Brazil đã thay thủ môn Alisson bằng người gác đền số ba Weverton ở phút 80 trong trận thắng dễ dàng Hàn Quốc 4-1, cũng là xác lập hai kỷ lục của những vũ điệu Samba.

Selecao là một trong những ứng cử viên vô địch World Cup mới có hai kỷ lục độc đáo ở một trận đấu mà Neymar và các đồng đội không khó đè bẹp đối thủ đến từ châu Á.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả các thành viên của đội tuyển quốc gia Brazil được sử dụng ở một kỳ World Cup. Đây là một lập kỷ lục độc nhất vô nhị của đội tuyển vàng – xanh ở vòng 16 đội World Cup.

Người Brazil chơi bóng đơn giản là quá giỏi so với Hàn Quốc, khi họ ghi tới 4 bàn thắng để lấy vé chơi trận tứ kết với Croatia. Đây cũng là lần đầu tiên họ làm được như vậy, sau lần có 4 bàn trong một hiệp vào lưới Mexico năm 1954.

HLV Tite đưa thủ môn số ba Weverton Pereira da Silva vào sân đã lập kỷ lục sử dụng tất cả 26 cầu thủ trong danh sách đăng ký ở một giải đấu lớn. Ảnh: GETTY.

HLV Tite đưa thủ môn số ba Weverton Pereira da Silva vào sân đã lập kỷ lục sử dụng tất cả 26 cầu thủ trong danh sách đăng ký ở một giải đấu lớn. Ảnh: GETTY.

Trên thực tế, trận đấu chỉ diễn ra một chiều khi Selecao vượt lên dẫn trước 3-0 chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên nhờ các bàn thắng của Vinicius, Neymar và Richarlison. Tiền vệ Lucas Paqueta sau đó nâng tỷ số lên 4-0 trong hiệp một. Những chú hổ châu Á đã gỡ lại một bàn trong hiệp hai nhờ một pha lập công tuyệt vời của Paik Seung-ho.

Với trận đấu tốt và thực sự giành chiến thắng, HLV người Brazil, Tite quyết định thay đổi mọi thứ một chút, khi ông mạnh dạn giới thiệu thủ môn số ba là Weverton Pereira da Silva ở phút 80 thay cho thủ thành Alisson của Liverpool.

Đây là một động thái độc đáo không bị thúc đẩy bởi bất kỳ chiến thuật nào, bởi đội bóng của Tite đã sớm giải quyết trận đấu chỉ trong hiệp một. Quyết định tung ra Weverton đồng nghĩa với việc Brazil trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng tất cả 26 cầu thủ trong danh sách đội tuyển trong cùng một giải đấu World Cup.

Neymar tặng bàn thắng đầu tiên của anh ở World Cup cho đồng đội Alex Telles đang bị chấn thương. Ảnh: GETTY.

Ở vòng bảng, Những chàng trai Samba đã điều chỉnh đội hình khá nhiều, và điều này rất đáng chú ý trong trận đấu cuối cùng của họ với Cameroon khi để thua nhẹ 0-1. Tuy nhiên, cái thua này không ảnh hưởng gì đến việc Brazil lọt vào vòng 16 đội mà vẫn giữ đội hình có thể chất tốt cho các cuộc đối đầu lớn tiếp theo.

Ở một diễn biến khác, Neymar vừa trở lại sau chấn thương đã dành bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup năm nay cho Alex Telles đang bị chấn thương. Neymar nhân đôi cách biệt cho Brazil từ chấm phạt đền ở phút thứ 13, ngay sau khi Vinicius phá vỡ thế bế tắc. Telles đã không góp mặt cùng đội tuyển Brazil trong trận đấu loại trực tiếp, với hậu vệ trái hiện đang điều trị chấn thương mà anh gặp phải ở vòng bảng.

Một cử chỉ gây cảm động khác của Neymar là sau trận đấu, anh đã dẫn đầu các ngôi sao Brazil mang tấm băng-rôn có dòng chữ Pele để tri ân thần tượng bóng đá của nhiều thế hệ cầu thủ. Vua bóng đá Pele 82 tuổi, đang phải điều trị căn bệnh ung thư đại tràng ngặt nghèo, sau hồi năm ngoái ông đã lên bàn phẫu thuật.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hanh-dong-dep-cua-hlv-tite-ghi-nhan-ky-luc-doc-dao-cua-brazil-post711014.html