Hành động đẹp của người đàn ông nghèo giữa đại dịch Covid-19

Theo tờ Keremeos Review, một cư dân ở British Columbia của Canada, dù gặp khó khăn vì không thể tiếp tục kinh hoanh do đại dịch Covid-19 đã trả lại một chiếc túi chứa hàng ngàn dollar Canada cho chủ sở hữu.

Cụ thể, vào ngày 2/6, một người phụ nữ có tên River Johnson đến siêu thị Walmart để mua đồ ăn và để quên chiếc tui trong đó có 7 nghìn dollar Canada.

Hành động đẹp của người đàn ông nghèo giữa đại dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

Hành động đẹp của người đàn ông nghèo giữa đại dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

Theo truyền thông địa phương, trong lúc vội vã người phụ nữ này đã để quên chiếc túi trên quầy thanh toán và rời khỏi siêu thị. Sau đó, khi về đến nhà người phụ nữ này mới nhận ra mình đã đánh mất chiếc túi ở siêu thị.

Johnson cho rằng chiếc túi có thể vẫn còn ở Walmart. Cô gọi điện đến siêu thị để báo về sự việc sau nhiều giờ. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên một trong những nhân viên có tên Ralph Buisine đã nghe điện thoại sau đó xác nhận rằng anh ta đã tìm thấy chiếc túi và đã cất chiếc túi vào két cho đến khi có người đến nhận lại.

“Anh ấy chắc chắn là một người hùng”, Johnson nói.

“Trước đó, tôi cũng đã bị mất ví, trong đó thậm chí còn ít tiền hơn bây giờ. Họ không bao giờ trả lại nó cho tôi, hoặc để chúng trống rỗng”, Johnson chia sẻ.

Khi Johnson đến lấy chiếc túi, cô phát hiện ra rằng do cuộc khủng hoảng trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Buisine đã mất công việc kinh doanh của riêng mình ở một câu lạc bộ thể hình có tên 9Round Fitness.

“Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu ở vị trí của anh ấy, vì tất cả những vấn đề đã gặp phải. Anh ấy đã không lấy số tiền và trả lại chiếc túi cho tôi”, Johnson nói.

Được biết, Johnson muốn cảm ơn người nhân viên trung thực này, nhưng đại diện của siêu thị Walmart không cho phép bất kỳ quà tặng hoặc tiền nào được trao cho nhân viên, vì đây là quy định của công ty.

Sau đó, Johnson đã tạo một nhóm gây quỹ cộng đồng GoFundMe, nơi cô kể về câu chuyện khó khăn của Buisine và gia đình anh. Đồng thời, kêu gọi mọi người xung quanh giúp đỡ họ để qua thời gian khó khăn này.

Trước đó, theo báo cáo của Statistics Canada (cơ quan chính phủ Canada được ủy nhiệm sản xuất số liệu thống kê), nước này đã mất hơn 3 triệu việc làm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Số người mất việc làm cao gần gấp đôi trong vòng 1 tháng kể từ tháng 3. Riêng trong tháng 4 đã có tới hơn 1 triệu người mất việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp của Canada cũng tăng từ 5,2% lên 13%. Đây là tỷ lệ cao thứ hai của quốc gia này kể từ tháng 12/1982.

Trong báo cáo, Statistics Canada lưu ý rằng, tỷ lệ thất nghiệp quốc gia này trong tháng 4 là gần 18%, bao gồm 1,1 triệu người không thể làm việc do các doanh nghiệp đóng cửa do Covid-19 và không thể tìm được việc làm khác.

Để giữ cho người lao động tiếp tục công việc, chính phủ Canada đã thực hiện một chương trình trợ cấp. Người sử dụng lao động có thể nhận được khoản tiền để hỗ trợ 75% tiền lương cho một nhân viên không quá 610 USD mỗi tuần trong vòng tối đa 12 tuần. Tuy nhiên, chương trình này chỉ đến ngày 6/6.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, chương trình Trợ cấp tiền lương khẩn cấp Canada sẽ được mở rộng để giúp khởi động lại kinh tế của quốc gia này và thúc đẩy tạo việc làm.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/hanh-dong-dep-cua-nguoi-dan-ong-ngheo-giua-dai-dich-covid-19-254853.html