Hành động nguy hiểm ở thác Tà Puồng

Với vẻ đẹp hoang sơ, thác Tà Puồng ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã trở thành điểm đến hấp dẫn, mới mẻ cho du khách khám phá, hòa mình với thiên nhiên. Vào những ngày hè, nhất là ngày nghỉ cuối tuần, nơi đây đón trung bình từ 400 đến 500 lượt khách.

Có mặt ở thác Tà Puồng, chúng tôi chứng kiến khá đông du khách, người dân địa phương đến đây khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực và không quên hòa mình vào dòng nước mát lạnh phía dưới thác. Tuy nhiên, có tình trạng một số bạn trẻ bất chấp nguy hiểm, men theo những vách đá dựng đứng hai bên để trèo lên đỉnh thác rồi thực hiện động tác nhảy tự do từ trên cao, rất nguy hiểm (xem ảnh).

Được biết, phía trên đỉnh thác có nhiều rêu trơn trượt, khu vực hồ nước phía dưới thác lại sâu, nhiều đá ngầm... nên dễ xảy ra tai nạn thương tích. Chị Nguyễn Thị Thảo, du khách đến từ TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết: “Chúng tôi vừa tắm ở thác vừa phải quan sát vì sợ một số người nhảy từ trên cao xuống trúng vào người...”. Để bảo đảm an toàn cho du khách, đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có biện pháp nhắc nhở, ngăn chặn hành vi nguy hiểm nêu trên.

Bài và ảnh: VÕ ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hanh-dong-nguy-hiem-o-thac-ta-puong-729274