Hành động phản cảm của Jeon So Min trong Running Man: Liên tục vén áo khoe bụng trước mặt Kim Jong Kook

Jeon So Min nhận về hàng loạt chỉ trích từ khán giả theo dõi Running Man với hành động phản cảm và không phù hợp đối với chương trình. Thậm chí, thành viên HaHa phải lên tiếng vì không thể chấp nhận.

Trong tập 462 vừa được phát sóng mới đây của chương trình Running Man, các thành viên phải cùng nhau vượt qua thử thách cấm phát ra tiếng động. Jeon So Min đã có hành động được đánh giá là phản cảm khi cố tình vén áo khoe bụng trước Kim Jong Kook nhằm muốn thành viên này thua thử thách. Sau khi thấy Sechan nhận được nhiều sự hưởng ứng với màn vẽ hình trên ngực và bụng, Jeon So Min đã cố bắt chước làm theo. Không chỉ vẽ hình và kéo áo lên khá cao để lộ phần bụng, Jeon So Min còn lấy ống hút đâm vào lỗ rốn của mình trong sự ngỡ ngàng của các thành viên.

Dù bị Kim Jong Kook lấy tay kéo áo xuống nhưng cô Jeon So Min vẫn liên tục kéo áo lên và đứng trước mặt thành viên này khiến Kim Jong Kook bối rối và liên tục dùng ký hiệu tay để bảo cô dừng lại. Cùng chứng kiến hành động đó của Jeon So Min, HaHa phải tức tối lên tiếng: “Điên mất thôi, lại làm gì thế này.” Các thành viên khác cũng phải ngỡ ngàng trước hành động phản cảm chỉ nhằm mục đích chiến thắng thử thách của Jeon So Min. Trước đó, Jeon So Min cũng hứng chịu nhiều phản ứng trái chiều vì luôn diện quần ngắn hở hang trong một chương trình có tính chất vận động như Running Man.

Đây không phải là lần đầu tiên Jeon So Min nhận về chỉ trích vì những hành động không phù hợp trong một chương trình giải trí của mình. Từ khi xuất hiện với tư cách thành viên chính thức ở Running Man, Jeon So Min thường xuyên chửi bậy, có hành động vô lễ với tiền bối, phát ngôn và cử chỉ phản cảm và luôn muốn tại loveline. Điều này khiến những khán giả theo dõi Running Man khó chịu và nhiều lần lên tiếng chỉ trích.

Ngân Thơ

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/hanh-dong-phan-cam-cua-jeon-so-min-trong-running-man-lien-tuc-ven-ao-khoe-bung-truoc-mat-kim-jong-kook-79537.html