Hành hung khách nhậu bàn bên, lãnh án 12 năm tù

Khi những người trong nhóm xông vào hành hung một khách khác trong quán nhậu, Hùng dùng ghế đập vào người làm nạn nhân ngã xuống, bất tỉnh.

 Bị cáo Nguyễn Phi Hùng tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Nguyễn Phi Hùng tại phiên tòa sơ thẩm

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Hùng (19 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 0h10 ngày 26/10/2020, Võ Tuấn Vũ (29 tuổi), Võ Minh Tâm (24 tuổi), Võ Minh Trí (22 tuổi, cùng ngụ TP Mỹ Tho) và Hùng đến quán Bia Tô nằm trên đường Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP. Mỹ Tho để nhậu.

Trong lúc nhậu, một người trong nhóm của Hùng có xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Thanh Vũ (39 tuổi, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) là khách đang tổ chức tiệc sinh nhật trong quán.

Ngay lập tức những người trong nhóm của Hùng đã dùng dao tự chế, dao bấm, ghế chân bằng sắt đâm, chém, đánh nhiều nhát vào người anh Vũ.

Riêng Nguyễn Phi Hùng dùng hai tay cầm cái ghế đập vào người Vũ khiến anh bất tỉnh.

Theo kết quả giám định thương tật thì thương tích của bị hại là 98%.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Phi Hùng gây án cùng với các đối tượng Võ Tuấn Vũ, Võ Minh Tâm, Võ Minh Trí. Nhưng do hiện nay 3 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên cơ quan Công an ra lệnh truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Việt An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/hanh-hung-khach-nhau-ban-ben-lanh-an-12-nam-tu-133237.html