Hành hung nhân viên tiếp thị bia đến chết

Vào lúc 16h ngày 17/8/2009, tại quán Karaoke V3 đường Thi Sách, thành phố Kon Tum, chị Nguyễn Thị Tình (20 tuổi, trú tại đường Hồ Tùng Mậu, TP Kon Tum), làm nghề tiếp thị Bia Sài Gòn, bị tên Đặng Văn Đại (SN 1984, ở đường Bà Triệu, phường Lê Lợi) hành hung dã man.

Chị Tình bị đánh trọng thương và chết sau đó 1 giờ tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau 2 giờ khẩn trương phá án, lực lượng trinh sát công an Thành phố Kon Tum đã bắt được tên Đặng Văn Đại. Hung thủ hiện là kế toán của Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy. Được biết, chị Tình mới sinh con được 4 tháng, chồng làm nghề thợ hồ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đ.H.Trung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/2009/08/1717041/