Hành khách chảy máu tai vì phi công quên bật áp suất cabin

Hơn 30 hành khách Ấn Độ, một số bị chảy máu mũi và tai, đã phải điều trị sau khi phi công 'quên' bật nút điều chỉnh áp suất cabin trên máy bay.

BBC dẫn lời các nhà chức trách cho biết, vụ việc xảy ra trên chuyến bay 9W 697 của Jet Airways từ Mumbai tới Jaipur hôm nay (20/9). Máy bay đã phải quay đầu ít phút sau khi cất cánh.

Ảnh: Twitter/ PereiraGravina

Một số video mà hành khách có mặt trên chuyến bay đăng lên mạng xã hội Twitter cho thấy mặt nạ dưỡng khí đã được thả xuống.

Chiếc Boeing 737 chở tổng cộng 166 hành khách sau đó hạ cánh an toàn.

Ảnh: Reuters

Bộ Hàng không Ấn Độ cho biết, tổ lái đã bị đình chỉ công việc chờ điều tra.

Trong một thông báo, Jet Airways giải thích chuyến bay quay trở lại "vì mất áp suất cabin", đồng thời "lấy làm tiếc" về những phiền toái gây ra cho khách hàng.

Ảnh: Twitter/Satish Nair

"Chiếc Boeing 737 với 166 khách và 5 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh bình thường ở Mumbai. Tất cả hành khách đã xuống máy bay an toàn và được đưa ra ga. Các trợ giúp đầu tiên được thực hiện cho những vị khách kêu đau tai và đau mũi…", BBC dẫn thông báo của Jet Airways.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/hang-chuc-khach-chay-mau-tai-vi-phi-cong-quen-bat-ap-suat-cabin-478932.html