Hành khách mặc đồ bảo hộ kín người ở Bến xe Miền Đông

Chiều 8/2, nhiều hành khách mặc đồ bảo hộ kín người khi đến Bến xe Miền Đông để về quê đón Tết.

 Lo ngại lây nhiễm SARS-CoV-2, hành khách mặc đồ bảo hộ, đeo kính khi đến Bến xe Miền Đông để về quê.

Lo ngại lây nhiễm SARS-CoV-2, hành khách mặc đồ bảo hộ, đeo kính khi đến Bến xe Miền Đông để về quê.

Chị Trang (quê Gia Lai) chia sẻ: "Việc mặc đồ bảo hộ suốt nhiều giờ rất khó chịu, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi phải chọn cách này".

Một số hành khách không mặc đồ bảo hộ nhưng cũng trang bị kính chống giọt bắn để đảm bảo an toàn.

Toàn bộ hành khách tại Bến xe Miền Đông được nhắc nhở đeo khẩu trang.

Tất cả hành khách được kiểm tra thân nhiệt trước khi di chuyển vào khu vực nhà xe.

Nhân viên của các hãng xe được trang bị kính chống giọt bắn để đảm bảo an toàn trong quá trình bán vé.

Chiều 8/2, lượng khách tại bến xe không đông như những ngày trước. Tất cả vội vàng di chuyển ra xe một cách nhanh nhất.

Chị Huyền (quê Đắk Nông) chia sẻ: "Đến hôm nay tôi mới thu xếp xong công việc để về quê. Sau khi ăn Tết xong, tôi sẽ theo dõi thường xuyên thông tin để quyết định có trở lại TP.HCM làm việc tiếp hay không".

Bên cạnh lượng hành khách hối hả về quê ăn Tết, nhiều người đến Bến xe Miền Đông để đổi, trả vé vì quyết định ở lại TP.HCM.

Y Kiện

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hanh-khach-mac-do-bao-ho-kin-nguoi-o-ben-xe-mien-dong-post1182241.html