Hành khách nằm ngồi vạ vật, ngủ ngoài trời kín đặc ga Sài Gòn để đợi tàu khởi hành

Sau sự cố tàu SE1 bị trật bánh tại Bình Thuận khiến hàng loạt chuyến tàu bị chậm giờ, đêm 27/1 và rạng sáng 28/1, hàng trăm hành khách đã phải vạ vật ngồi hoặc trải chiếu ngủ ngoài trời tại ga Sài Gòn để đợi tàu khởi hành.

Sau sự cố tàu SE1 bị trật bánh tại Bình Thuận khiến hàng loạt chuyến tàu bị chậm giờ, đêm 27/1 và rạng sáng 28/1, hàng trăm hành khách đã phải vạ vật ngồi hoặc trải chiếu ngủ ngoài trời tại ga Sài Gòn để đợi tàu khởi hành.

Ghi nhận của phóng viên, đến hơn 1 giờ sáng 28/1, tại khu vực ga Sài Gòn, tất cả các hàng ghế ngồi chờ chật cứng, không còn chỗ trống, thậm chí hành khách phải trải chiếu nằm trên nền đất, hành lang và cả khuôn viên trước nhà ga. Đa số hành khách tỏ ra mệt mỏi sau nhiều giờ chờ đợi.

Hàng trăm người trải chiếu nằm dưới đất phía ngoài nhà ga để chợp mắt trong thời gian đợi tàu.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (quê Xuân Trường, Nam Định) cho biết, hai vợ chồng và con nhỏ mua vé tàu về Nam Định với thời gian khởi hành lúc 15 giờ 30 ngày 27/1, nhưng do sự cố, ga đã thông báo dời lịch khởi hành đến 2 giờ sáng ngày 28/1. “Đây là sự cố ngoài ý muốn nên mình cũng không trách được phía nhà ga”, anh Hoàng chia sẻ.

Bên trong sảnh nhà ga, cảnh người nằm ngồi vật vạ khắp nơi.

Các cầu thang cũng được nhiều hành khách ngồi nghỉ để chờ tàu.

Hành khách đông nghẹt ngồi, nằm ở khắp nơi trong nhà ga.

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn: "Ngay sau khi sự cố xảy ra, phía nhà ga đã tăng cường nhân viên làm xuyên đêm để thông báo lịch trình thay đổi đến cho hành khách qua email, Facebook và tin nhắn điện thoại đến từng hành khách; đồng thời phát loa liên tục tại ga thông báo về thời gian khởi hành của từng chuyến, để hành khách lên tàu đúng giờ".

Nhiều hành khách sốt ruột đã đến quầy hỏi thông tin tàu chạy.

Một em bé ngủ ngon giấc bên mẹ.

Hành khách xem bảng thông báo thay đổi lịch tàu khởi hành.

Phía trong khu vực lên tàu cũng đông hành khách nằm ngồi vật vạ.

Trước đó, vào lúc 2 giờ sáng ngày 27/1, tại ga Sông Lòng Sông (thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận), tàu SE1 chở 149 hành khách từ Bắc vào Nam khi chạy vào ga, toa số 8 bị trật bánh 4 trục. Rất may, các hành khách trên toa này vẫn an toàn. Sự cố khiến đường sắt bị ách tắc, hàng loạt đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn bị chậm giờ.

Trong nhà ga, không nơi nào còn chỗ trống.

Hành khách qua cửa soát vé để lên tàu SQN4, khởi hành lúc 1 giờ sáng ngày 28/1.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/hanh-khach-nam-ngoi-va-vat-ngu-ngoai-troi-kin-dac-ga-sai-gon-de-doi-tau-khoi-hanh-20190128021139318.htm