Hành khách trên chuyến bay Brunei và Indonesia cách ly tại Cần Thơ âm tính với SARS-CoV-2

Tối 30-7, thông tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ, 198 trường hợp cách ly tập trung tại Cần Thơ đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Những hành khách này trên chuyến bay từ Brunei và Indonesia về sân bay Cần Thơ vào chiều 29-7. Trong sáng 30-7-2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ đã lấy mẫu và xét nghiệm.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung. Ảnh: M.Nguyễn

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung. Ảnh: M.Nguyễn

Theo báo cáo của các đơn vị, hiện còn 198 người cách ly tập trung. Lũy tích đến nay có 990 người hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày, trở về địa phương. Hiện có 761 người theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn. Lũy tích đến nay có 2.300 người hoàn thành 14 ngày theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.

Lực lượng y tế cơ sở đã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm giám sát, quản lý chặt thông tin các trường hợp mới đến lưu trú trên địa bàn. Tính đến 30-7, đã thực hiện xác minh và điều tra dịch tễ 761 trường hợp từng đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam từ ngày 5-7-2020, hiện đang có mặt trên địa bàn Cần Thơ. Đồng thời hướng dẫn người dân khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc áp dụng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo quy định.

H.HOA

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/hanh-khach-tren-chuyen-bay-brunei-va-indonesia-cach-ly-tai-can-tho-am-tinh-voi-sars-cov-2-a123889.html