Hành khách vạ vật tại ga Biên Hòa vì sự cố tàu hỏa

Do ảnh hưởng từ sự cố đoàn tàu SE1 trật đường ray tại ga Sông Lòng Sông (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) khiến nhiều tàu khác phải lui thời gian khởi hành, hành khách vạ vật chờ tàu trong đó có nhiều trẻ nhỏ ngủ thiếp tại ga vì mệt mỏi.

Trẻ nhỏ ngủ thiếp vì mệt mỏi

Ga Biên Hòa đông nghẹt hành khách chờ tàu

Hành khách ngồi chờ vạ vật trong ga

Theo ghi nhận của PV tại ga Biên Hòa (Đồng Nai) vào sáng 28-1, rất đông hành khách ngồi vạ vật từ phía trước cổng ga và bên trong nhà chờ. Nhiều tàu trễ giờ nên áp lực tại ga Biên Hòa tăng cao so với ngày thường.

“Tàu trễ nhiều giờ so với thời gian ghi trên vé, gia đình tôi đến ga từ rất sớm để lên tàu về quê đón Tết nhưng chờ lâu quá, vừa nóng nực lại đông đúc nữa, có khi về tới nhà phải nghỉ ngơi máy ngày mới lấy lại sức khỏe”, một hành khách bức xúc nói.

Nhiều trẻ nhỏ còn được cha mẹ bế ngửa trên tay, vừa bú sữa bình vừa chờ đợi tàu đến trong không khí ngột ngạt tại ga Biên Hòa. Bên hành lang cầu thang và xe kéo hàng cũng đã kín chỗ, người già trẻ nhỏ nằm la liệt vì mệt mỏi chờ tàu đến.

Thể Trịnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/tau-tre-gio-hanh-khach-va-vat-tai-ga-bien-hoa_68899.html