Hạnh phúc đến từ lựa chọn của bản thân

Đây là một trong những thông điệp được đưa ra tại buổi tọa đàm mang tên 'Đối thoại cùng những người phụ nữ truyền cảm hứng' do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, diễn ra tại Đại học Sư phạm TPHCM chiều 8-3.

Các diễn giả tham gia tọa đàm do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức. Ảnh: ĐỖ VĂN

Tham dự sự kiện có Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM Emmanuelle Pavillon-Grosser; 3 diễn giả gồm Tiến sĩ lịch sử đương đại tại Đại học Lyon-Lumìere (Pháp) Bùi Trân Phượng, Phó Giáo sư Phan Thị Hà Dương của Viện Toán học thuộc Học viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, và Chủ tịch French Tech Việt Nam Mai Ngọc Hạnh.

Tại buổi tọa đàm, sau khi chia sẻ những cơ duyên dẫn đến việc chọn Pháp là điểm đến học tập, nghiên cứu và làm việc, các diễn giả đều có chung quan điểm, rằng phụ nữ sẽ hạnh phúc khi bản thân được theo đuổi những gì mình đam mê. Tuy nhiên, với thiên chức làm mẹ, làm vợ, người phụ nữ phần nào đó gặp khó khăn hơn nam giới trong thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình.

Theo Tiến sĩ Bùi Trân Phượng, người phụ nữ trong xã hội hiện đại ngày nay thường có “một ngày làm việc kép” khi vừa phải đi làm, vừa phải chăm lo gia đình.

Các diễn giả nhấn mạnh, để thực hiện được bình đẳng giới, cần phải có sự nỗ lực chung của cả xã hội. Theo đó, các nhà hoạch định chính sách ở mỗi quốc gia phải đặt ra những quy định để tạo điều kiện, khuyến khích phụ nữ phát triển. Cộng đồng, gia đình cần có sự đồng cảm với người phụ nữ, giúp họ vượt qua những áp lực công việc, cuộc sống.

Theo các diễn giả, so với trước đây, xã hội đã có cái nhìn cởi mở hơn với người phụ nữ. Do đó, để có được hạnh phúc, bản thân người phụ nữ cũng phải thay đổi tư duy, quan điểm.

“Khi chia sẻ công việc cho mọi người, chúng ta sẽ tìm được sự cân bằng trong cuộc sống gia đình và công việc. Khi đó, chúng ta mới có thể theo đuổi đam mê của bản thân”, Phó Giáo sư Phan Thị Hà Dương nói.

Trong khi đó, Tiến sĩ Bùi Trân Phượng và doanh nhân Mai Ngọc Hạnh cho rằng, người phụ nữ có quyền được lựa chọn cuộc sống theo cách riêng của mình, không phải theo bất cứ một hình mẫu nào cả.

“Hãy sống với những gì mình mong muốn, miễn sao cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình”, doanh nhân Mai Ngọc Hạnh chia sẻ.

ĐỖ VĂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hanh-phuc-den-tu-lua-chon-cua-ban-than-post729935.html