Hành trình 1 triệu ly sữa đến với thiếu nhi khó khăn Tiền Giang

Sáng 5/6, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn dẫn đầu đã trao 2.400 ly sữa và 02 tủ sách thanh niên cho Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang.

Anh Nguyễn Ngọc Lương (giữa) trao bảng tượng trưng 2.400 ly sữa và 2 tủ sách cho Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang

Anh Nguyễn Ngọc Lương (giữa) trao bảng tượng trưng 2.400 ly sữa và 2 tủ sách cho Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang

Trong sáng nay (5/6), đoàn công tác của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 02 gia đình chính sách tại huyện Tân Phước; trao 20 phần quà (mỗi phần 01 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Liên đội Trường Tiểu học Âu Dương Lân, thành phố Mỹ Tho.

Trung ương Đoàn trao quà cho thiếu nhi Tiền Giang

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương làm việc với tỉnh đoàn Tiền Giang

Đồng thời, trao bảng tượng trưng 2.400 ly sữa và 02 tủ sách thanh niêncho Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “1 triệu ly sữa” do Trung ương Đoàn phát động, đem sữa đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn để tăng cường sức khỏe và sức đề kháng, vượt qua mùa dịch.

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, mục tiêu của chương trình là tổ chức Đoàn, Đội cả nước sẽ cùng nhau trao tặng 1 triệu ly sữa và 100.000 cuốn sách về giáo dục lịch sử, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, miền núi, thiếu nhi dân tộc thiểu số, con em thanh niên công nhân.

Thăm cụ già

Cùng ngày, đoàn công tác Trung ương Đoàn đã đến khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Tiền Giang với chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư”.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang cho biết, việc triển khai chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư” được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện sáng tạo, hiệu quả, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng, có sức lan tỏa, trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn; một số nhu cầu của thanh niên như việc làm, vay vốn, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ… được giải quyết.

Anh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và ghi nhận những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các cấp bộ Đoàn tỉnh Tiền Giang trongnửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, quyết tâm của đội ngũ cán bộ Đoàn, vận dụng linh hoạt theo điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị; tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động, phong trào do tổ chức Đoàn - Hội - Đội phát động.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hanh-trinh-1-trieu-ly-sua-den-voi-thieu-nhi-kho-khan-tien-giang-1668893.tpo