Hành trình 15 năm với triết lý 'Chất lượng-Hội nhập- Sáng tạo' của ĐH Hòa Bình

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Hòa Bình trở thành cơ sở đào tạo tin cậy của các nhà tuyển dụng, các tổ chức kinh tế-xã hội trong và ngoài nước.

Sắp tới, Trường Đại học Hòa Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường - nhìn lại một hành trình đầy vẻ vang và tự hào.

Trường Đại học Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển (2008-2023), Trường Đại học Hòa Bình luôn kiên định với sứ mệnh “Đào tạo trình độ đại học, sau đại học, đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của xã hội” nhằm hướng tới thực hiện triết lý giáo dục “Chất lượng - Hội nhập - Sáng tạo”.

Trường Đại học Hòa Bình hướng tới thực hiện triết lý giáo dục “Chất lượng - Hội nhập - Sáng tạo”.

Trường Đại học Hòa Bình hướng tới thực hiện triết lý giáo dục “Chất lượng - Hội nhập - Sáng tạo”.

Trường Đại học Hòa Bình luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành cơ sở đào tạo tin cậy của các nhà tuyển dụng, các tổ chức kinh tế-xã hội trong và ngoài nước.

Từ chỗ chỉ có 4 ngành đào tạo đại học khi mới được thành lập, đến nay, Trường đang thực hiện đào tạo 5 ngành đào tạo thạc sĩ, 23 ngành đào tạo đại học và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng như cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, chứng nhận Tiếng Anh tương đương theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, chứng nhận Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế, chứng chỉ Kế toán trưởng và các chứng chỉ nghề cho khối ngành sức khỏe...

Trong 15 năm qua, Trường đã đào tạo được 15 khóa, trong đó có 11 khóa tốt nghiệp với gần 9.000 học viên, sinh viên các ngành, các hệ đào tạo.

Nhà trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hợp tác với các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục trong hoạt động giáo dục, đào tạo.

Trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch Khoa học và Công nghệ phù hợp với sứ mệnh của trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đạt được hiệu quả bước đầu.

Tháng 3/2018, Trường Đại học Hòa Bình là một trong 17 trường đại học tư thục được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học trên tổng số 60 trường đại học tư thục cả nước. Đến nay, nhà trường đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh chứng nhận đạt chuẩn chất lượng chương trình đào tạo cho 07 chương trình đào tạo (gồm 06 chương trình đào tạo trình độ đại học và 01 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ) và đang thực hiện tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2018-2023 để chuẩn bị khảo sát sơ bộ và đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

Trường Đại học Hòa Bình đào tạo trình độ đại học, sau đại học, đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp.

Hiện tại, Trường đang hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục đối tác tại 9 quốc gia. Nội dung chương trình, thỏa thuận hợp tác tập trung vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, giảng viên, giao lưu văn hóa…

Đó là thành quả của quá trình lao động, học tập, cống hiến không mệt mỏi của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên, học viên, sự hợp tác của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các Sở, ban ngành của Thành phố Hà Nội và Quận Nam Từ Liêm.

Nhà trường hướng tới giá trị cốt lõi “Giáo dục đào tạo để phát triển toàn diện con người trong kỷ nguyên số”.

Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ, tích cực hợp tác trong nước và quốc tế.

Tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên và sinh viên nhà trường tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng lao động, học tập, sáng tạo. Mỗi cán bộ là một người lao động tận tụy và sáng tạo. Mỗi giảng viên là một nhà giáo, nhà khoa học vững chuyên môn, có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người học. Mỗi học viên, sinh viên cần mang trong mình khát vọng làm chủ, dấn thân, đổi mới và sáng tạo, có đủ phẩm chất và năng lực nghề nghiệp để chủ động trong tư thế của một công dân toàn cầu.

Sinh viên Trường Đại học Hòa Bình năng động, sáng tạo.

Hướng tới giá trị cốt lõi “Giáo dục đào tạo để phát triển toàn diện con người trong kỷ nguyên số” và thực hiện triết lý giáo dục “Chất lượng - Hội nhập - Sáng tạo”, nhà trường quyết tâm xây dựng Trường Đại học Hòa Bình trở thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Linh Trang

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/hanh-trinh-15-nam-voi-triet-ly-chat-luong-hoi-nhap-sang-tao-cua-dh-hoa-binh-post232892.gd