Hành trình 20 năm gieo mầm cho những ước mơ

Trường THPT Đại Đồng (xã Ân Nghĩa Lạc Sơn, Hòa Bình) là cái nôi giúp cho nhiều học sinh 'cất cánh' và trở thành những sỹ quan, các nhà khoa học, nhà giáo, thầy thuốc, cán bộ công chức, doanh nhân thành đạt, nhiều học sinh có nhiều công trình khoa học có giá trị thực tiễn.

Sáng ngày 17/11, Trường THPT Đại Đồng long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (1998 – 2018).

Trường THPT Đại Đồng tiền thân là Trường cấp 2-3 Mường Khói được thành lập ngày 22/8/1998. Đến ngày 11/7/2001, Trường cấp 2 - 3 Mường Khói được tách bộ phận cấp 3 ra thành Trường THPT Đại Đồng.

Khi mới thành lập, Trường THPT Đại Đồng (địa chỉ xã Ân Nghĩa Lạc Sơn, Hòa Bình) chỉ có 2 lớp học với 98 học sinh, 20 năm qua, nhà trường đã có 6.424 học sinh vào học, với 172 học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều học sinh đỗ vào các trường Đại học.

Cổng Trường THPT Đại Đồng

Không chỉ vậy, Trường THPT Đại Đồng cũng là cái nôi giúp cho nhiều học sinh “cất cánh” và trở thành những sỹ quan, các nhà khoa học, nhà giáo, thầy thuốc, cán bộ công chức, doanh nhân thành đạt, nhiều học sinh có nhiều công trình khoa học có giá trị thực tiễn.

Trong những năm đầu mới thành lập, Nhà trường đứng trước nhiều gian nan, thử thách. Phòng học còn thiếu, bàn ghế chưa đủ, có thời gian học sinh còn phải ngồi đất để học, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thiếu rất nhiều; đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên hết sức khó khăn.

Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm.

Ban đầu, thầy cô giáo đứng lớp mới có 2 người, giáo viên thiếu, trường phải hợp đồng với giáo viên của các trường bạn. Tuy nhiên, tập thể sư phạm nhà trường vẫn một lòng đoàn kết với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu, tất cả vì tương lai con em chúng ta”.

Các thế học sinh của Nhà trường không thể quên những người thầy của “buổi sơ khai” đó như: Thầy Bùi Văn Cưu - nguyên Hiệu trưởng nhà trường, thầy Bùi Văn Lịnh, Đoàn Văn Công, Đinh Thanh Tùng… với sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu không ngừng, đến nay nhà trường đã duy trì được 21 lớp với 830 học sinh và 55 cán bộ giáo, nhân viên, số phòng học đảm bảo có 21 lớp học 1 ca.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã tặng giấy khen cho tập thể nhà trường và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng trường.

Nhà trường có 1 Chi bộ Đảng với 26 đảng viên. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các thầy cô giáo ngày càng được nâng cao. Trường đã có cô giáo Nguyễn Thị Kim Thoa đạt giải Nhì môn Sinh, thầy Nguyễn Tân Hưng đạt giải Nhì môn Lý, thầy Nguyễn Đức Sấm đạt giải ba môn Lịch sử, cô Nguyễn Thị Thu Dung đạt giải ba môn Ngữ văn, thầy Trương Minh Nhật đạt giải Ba môn Sinh, thầy Nguyễn Văn Hà đạt giải ba môn Vật lý và nhiều thầy cô giáo khác đạt giải khuyến khích, được công nhận giáo viên dạy giỏi trong các kỳ thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Học sinh giỏi tỉnh hàng năm tăng cả số lượng và chất lượng. Từ những năm đầu chỉ có 1 học sinh giỏi cấp tỉnh thì đến năm học 2017-2018, nhà trường đã có 30 học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có giải nhất môn Sinh, nhì môn Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Giáo dục công dân... Và nhiều giải nhất, nhì, ba về TDTT và các phong trào thi đua khác.

Học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp với tỷ lệ cao; nhiều học sinh của trường đã đỗ vào các trường đại học, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Từ đó, nhà trường trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, thu hút con em trong 6 xã vùng Đại Đồng. Năm học có quy mô lớn nhất của nhà trường đạt 27 lớp với gần 1.300 học sinh.

Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng Trường THPT Đại Đồng

Nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, với biết bao khó khăn, thử thách, từ một ngôi trường có cơ sở vật chất nghèo nàn, đội ngũ giáo viên thiếu thốn. Đến nay, Trường THPT Đại Đồng đã đứng trong top những cơ sở giáo dục có chất lượng và uy tín của ngành giáo dục tỉnh nhà.

Các cựu học sinh chụp ảnh lưu niệm với giáo viên của Nhà trường.

Ông Bùi Văn Chanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn khẳng định: "Trải qua 20 năm thành lập và trưởng thành, Trường THPT Đại Đồng luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng được tập thể sư phạm đoàn kết và hành động, thường xuyên đổi mới công tác quản lý, công tác dạy và học. Làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

20 năm qua, 20 lần tiếng trống khai trường vang lên giục giã, 20 mùa hoa phượng nở chào đón mùa thi, nhiều thế hệ học sinh tung cánh bước vào đời là tiền đề cho những thế hệ học sinh hiện tại và tương lai tiếp bước bay cao, bay xa hơn nữa.

Văn Don

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giao-duc/hanh-trinh-20-nam-gieo-mam-cho-nhung-uoc-mo-15885